.

Ứng dụng công nghệ cao để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp

.

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại huyện Hòa Vang chiều 6-2. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí động viên và tìm hiểu cơ sở sản xuất rau an toàn Tâm An Farm tại xã Hòa Khương, đang sản xuất 3 héc-ta rau sạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) tìm hiểu quy trình sản xuất rau sạch cung ứng tại siêu thị của mô hình sản xuất rau an toàn Tâm An Farm.  Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) tìm hiểu quy trình sản xuất rau sạch cung ứng tại siêu thị của mô hình sản xuất rau an toàn Tâm An Farm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Anh Nguyễn Hữu Thịnh, chủ cơ sở cho biết, sản phẩm rau của cơ sở đã hình thành thương hiệu và có sức tiêu thụ khá ổn định trên thị trường. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, cơ sở cung ứng nhiều sản phẩm rau, quả chất lượng, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Anh Thịnh cho hay sẽ mở rộng cơ sở lên quy mô 10 héc-ta; đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ về cơ chế, tạo điều kiện tiếp cận vốn, đặc biệt là hình thành một số điểm bán rau an toàn trong các chợ lớn để có thể tiêu thụ hàng tấn rau sạch mỗi ngày.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao mô hình của anh Nguyễn Hữu Thịnh, khẳng định thành phố tiếp tục chỉ đạo đầu tư để hình thành nhiều mô hình nuôi trồng bảo đảm an toàn, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ủng hộ và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị huyện Hòa Vang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương hỗ trợ kỹ thuật, giống, công nghệ mới và tìm thị trường tiêu thụ để các mô hình trồng rau sạch huyện Hòa Vang phát triển mạnh hơn trong thời gian đến, góp phần xây dựng nông thôn mới Hòa Vang bền vững.

Thăm và tìm hiểu mô hình sản xuất thử nghiệm một số giống hoa mới của thành phố tại xã Hòa Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phấn khởi vì tại đây đã nhân giống và trồng thử nghiệm nhiều loại hoa quý, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Riêng dịp Tết Đinh Dậu 2017, cơ sở cung ứng gần 10.000 chậu hoa dạ yến thảo, phong lữ, cúc sao băng, cúc mắt nai… ra thị trường với lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn cơ sở tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng để sản xuất nhiều loại hoa đẹp, lạ về màu sắc, đa dạng về chủng loại cung ứng ra thị trường trong năm 2017, qua đó góp phần giải quyết nhiều việc làm cho người lao động địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, chuyến kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm góp phần để thành phố chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp với mong muốn sẽ tạo đột phá mới cho ngành nông nghiệp thành phố.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng để Đà Nẵng trở thành trung tâm phát triển và sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao để cho ra sản phẩm chất lượng cao. Đề nghị các ngành, các đơn vị và huyện Hòa Vang tăng cường bám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu năm, đi liền với chủ động ứng phó với thời tiết để mang về mùa bội thu trong năm 2017”, đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Trần Văn Trường cho biết, mặc dù trước Tết, tình hình thời tiết ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng hoa, rau màu, trồng lúa, nhưng địa phương tích cực và chủ động khắc phục sớm.

Hiện nay, toàn huyện đang sản xuất hơn 2.600 héc-ta lúa. Sản xuất rau và nuôi trồng tiếp tục ổn định do thời tiết đầu năm thuận lợi. Theo ông Trường, tổng doanh thu Tết Đinh Dậu đối với trồng hoa của huyện Hòa Vang ước đạt hơn 10,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận gần 6,5 tỷ đồng.

VIỆT DŨNG

* Sáng 6-2, đến thăm Công ty CP Dệt may 29-3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc cán bộ và toàn thể công nhân, người lao động công ty năm mới dồi dào sức khỏe và thành công; đồng thời đánh giá cao công ty không chỉ phát triển vững mạnh về kinh tế mà còn đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, xứng đáng là doanh nghiệp vì người lao động.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn Công ty CP Dệt may 29-3 nỗ lực hơn nữa, tiếp tục duy trì và phát triển thị trường ngoài nước, ổn định và phát triển thị trường trong nước; tích cực thay đổi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng hoa chúc mừng Công ty CP Dệt may 29-3. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng hoa chúc mừng Công ty CP Dệt may 29-3. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố, bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may 29-3 cho biết, năm 2016, công ty đẩy mạnh cải tiến công nghệ, chuyên môn hóa sản xuất để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Công ty cũng đã đầu tư xây dựng Xí nghiệp may Veston 2, dây chuyền sản xuất theo công nghệ châu Âu với tổng giá trị trên 145 tỷ đồng đi vào sản xuất ổn định từ tháng 4-2016, giải quyết việc làm cho 800 lao động. Năm 2016, tổng doanh thu đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 60 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ…

Sáng cùng ngày, đến thăm Công ty TNHH TCIE Việt Nam tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà công ty đạt được trong năm qua, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 600 tỷ đồng.

Để tiếp tục duy trì, phát triển, tìm chỗ đứng vững trên địa trường ô-tô Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng. Thành phố sẽ tích cực hỗ trợ công ty trong quá trình phát triển, khuyến khích địa phương sử dụng các dòng sản phẩm ô-tô của công ty trong thời gian đến.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.