.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh: Chấm dứt ngay việc để xảy ra xây dựng trái phép

.

Ngày 31-3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình công tác quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ quý 2. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị. 						         Ảnh: S.TRUNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: S.TRUNG

Báo cáo tại hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày đánh giá: kinh tế-xã hội quý 1-2017 tiếp tục phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng khá, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh trật tự được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên... Đồng thời, ban hành nghị quyết về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố... Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng nêu những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, vệ sinh môi trường...; đồng thời, nhận định việc thực hiện chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị” có phần thiếu mạnh mẽ, quyết liệt như thời gian đầu triển khai; tình trạng xây nhà trái phép, không phép tiếp tục tái diễn; tình trạng xâm thực bờ biển và ô nhiễm môi trường ở một số khu vực chưa xử lý triệt để; tình hình tai nạn giao thông gây bất an, lo lắng trong nhân dân; việc định hướng tư tưởng, dư luận xã hội chưa thực hiện tốt...

Cần ban hành quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà

Thảo luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng cho biết, tình hình xây dựng trái phép năm 2016 giảm so với trước đó. Đối với những vụ việc xây dựng sai phép, không phép nổi cộm trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã họp xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan, trong đó có Chánh Thanh tra sở. Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh, lãnh đạo quận đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt chống xây dựng trái phép. Qua đó, đã buộc thôi việc 3 cán bộ, khiển trách 10 cán bộ, rút kinh nghiệm 16 cán bộ. UBND quận đã phân công 1 Phó Chủ tịch UBND quận theo dõi, chống xây dựng trái phép tại dự án Ga Đà Nẵng mới.

Đề cập đến 2 công trình xây dựng không phép trên địa bàn quận Sơn Trà, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng nêu nguyên nhân do công tác quản lý Nhà nước lỏng lẻo, thiếu sự phối hợp giữa các ngành chức năng của thành phố với quận, dẫn đến trách nhiệm không rõ ràng. Quận Sơn Trà đề nghị thành phố cần ban hành quy chế phối hợp quản lý bán đảo Sơn Trà, trong đó quy rõ trách nhiệm của từng ngành, địa phương. Liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa ở quận Sơn Trà do Công ty CP Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ giải thích, chủ dự án đã được giao đất và cấp phép xây dựng hạ tầng từ lâu. Năm 2016, chủ dự án xin điều chỉnh quy hoạch nhưng không làm thay đổi bản chất dự án. Tuy nhiên, trong thời gian chờ các cơ quan chức năng của thành phố thẩm định báo cáo tác động môi trường, chủ dự án đã tiến hành thi công khi chưa được cấp phép. Rõ ràng, không có giấy phép là sai và các cơ quan chức năng của thành phố đã đình chỉ, xử phạt theo đúng quy định pháp luật. Bản chất câu chuyện dự án này là thủ tục chưa đầy đủ, không phải là việc xâm hại rừng, phá núi, lấn chiếm đất để xây dựng trái phép.

Ngoài ra, trao đổi về thực trạng ô nhiễm môi trường ở các cống xả nước mưa ra bãi biển trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Quang Nam cho biết, trước mắt Sở đã tham mưu hướng xử lý tạm thời mùi hôi nhưng giải pháp căn cơ tách nước mưa ra khỏi nước thải sinh hoạt thì cần có thời gian để thực hiện. Đối với công tác phục hồi môi trường sau khai thác mỏ đất đá, Sở đã tham mưu buộc các chủ mỏ phải đóng quỹ phục hồi môi trường trước khi khai thác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu kết luận hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Chấm dứt ngay việc để xảy ra xây dựng trái phép

Về nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Song song đó, phối hợp xây dựng cơ chế ưu đãi cho Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; triển khai đề án thu hút đầu tư vào thành phố, đề án phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 gắn với hoạt động khởi nghiệp; triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu thu vượt 10% dự toán. Đồng thời, tích cực chuẩn bị phục vụ các sự kiện của Năm APEC 2017, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên-môi trường; tập trung thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong quý 1-2017 đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu quan trọng đều tăng trưởng khá; đặc biệt, lượng khách du lịch đến thành phố tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tiến độ thu ngân sách đạt mức khá. Đề cập đến hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu phải chấm dứt ngay việc để xảy ra xây dựng trái phép như 3 công trình mà báo chí nêu trong thời gian qua. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành chỉ thị về xử lý trách nhiệm cán bộ của các sở, ngành, địa phương liên quan đến việc để xảy ra xây dựng trái phép; yêu cầu UBND thành phố phải có cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành liên quan và địa phương trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, xác định rạch ròi trách nhiệm của mỗi bên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh hoan nghênh quận Hải Châu lập lại trật tự vỉa hè không ồn ào nhưng thuyết phục được sự đồng thuận của nhân dân. Tuy nhiên, quận cần làm quyết liệt và duy trì trật tự đô thị thường xuyên hơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, DIFF 2017, triển khai nhanh việc dọn sạch, làm đẹp các lô đất trống. Trong quý 2, các quận, huyện, sở, ngành đã ký kết giao ước thi đua thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” phải vào cuộc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đánh giá công tác định hướng dư luận xã hội còn thụ động, việc cung cấp thông tin cho báo chí chậm, xử lý thông tin báo nêu thiếu chuyên nghiệp. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo các cơ quan liên quan phải chấn chỉnh việc này, cần có giải pháp cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí và phản bác những thông tin xuyên tạc về thành phố trên mạng xã hội. Về xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải chọn một vài việc để làm quyết liệt và phải xử lý cán bộ vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Quý 1-2017, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố ước đạt 12.808,8 tỷ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2016. Khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 1,33 triệu lượt người, tăng 29,4% so với cùng kỳ; tổng thu nhập từ du lịch ước đạt 3.901,8 tỷ đồng. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 11,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 11.831 tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện 565 tỷ đồng, ước đạt 26,7% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách ước đạt 5.816,9 tỷ đồng, bằng 27,8% dự toán. Trong quý 1, thành phố đã cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 876 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 8.434 tỷ đồng, tăng 26% về doanh nghiệp và 2,3 lần số vốn so với cùng kỳ.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.