.

Thêm 10 nhà cung cấp rau an toàn

.

ĐNĐT - Ngày 30-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng chủ trì buổi tổng kết công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) quý 1-2017 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, tính đến ngày 23-3, đã có hơn 2.000 lượt tra cứu cơ sở kinh doanh đạt ATVSTP qua tin nhắn, trong đó hơn 656 lượt tra cứu qua SMS và 1.344 lượt tra cứu qua Zalo.

Từ đầu năm đến nay, các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra 190 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông-lâm-thủy sản; lấy 18 mẫu thực phẩm kiểm nghiệm và phát hiện 1 mẫu không đạt yêu cầu; xử phạt vi phạm hành chính 27 trường hợp với số tiên hơn 60 triệu đồng.

Ngành Công thương tổ chức kiểm tra 87 sơ sở kinh doanh và sản xuất thực phẩm, phát hiện 61 cơ sở không đạt, tiến hành xử phạt với số tiền hơn 153 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là không có giấy tập huấn ATVSTP, không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP.

Ngành Y tế tiến hành kiểm tra 2.669 cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống; qua đó, phát hiện 166 cơ sở có hành vi vi phạm và không đạt tiêu chuẩn. Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về ATVSTP thành phố, đến nay đã có thêm 10 nhà cung cấp rau an toàn của tỉnh Lâm Đồng tham gia cung ứng rau an toàn cho thành phố, nâng tổng số nhà cung ứng rau an lên 13 đơn vị.

Thời gian đến, thành phố ký kết với tỉnh Quảng Nam về cung ứng rau, thịt an toàn cho Đà Nẵng, đồng thời xây dựng kế hoạch khảo sát, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất với các tỉnh khác như Bình Định, Quảng Ngãi.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, công tác phối hợp cung cấp thông tin của các ngành, địa phương vẫn còn chậm, chưa chủ động.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ATVSTP ở quận, huyện đều kiêm nhiệm, không chuyên trách, vị trí công việc không ổn định nên công tác tham mưu còn hạn chế, việc triển khai theo dõi, nắm bắt tình hình ATVSTP trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

“Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; đồng thời cần tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện của từng quý.

Tuy nhiên, kế hoạch không cần phải rườm rà mà chỉ nên tập trung vào những vấn đề chính, trọng tâm cần phải làm ngay. Mục đích cuối cùng là làm sao có thể bảo đảm tốt vấn đề ATVSTP trên địa bàn thành phố”, ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.