Giải quyết, giải đáp kịp thời, đầy đủ vấn đề cử tri quan tâm

.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND thành phố tại Công văn số 227/HĐND-VP ngày 9-1-2017 về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa  IX, UBND thành phố đã có báo cáo tổng hợp trả lời những vấn đề cử tri các quận, huyện phản ánh. Báo Đà Nẵng trích đăng những thông tin từ báo cáo tổng hợp này.

Đường Lê Hữu Trác vẫn chưa thể thông ra biển do vướng giải phóng mặt bằng.    Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đường Lê Hữu Trác vẫn chưa thể thông ra biển do vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đôn đốc triển khai các dự án, công trình ở quận Sơn Trà

Cử tri các phường: Thọ Quang, Phước Mỹ, An Hải Tây, An Hải Đông (quận Sơn Trà) đề nghị thành phố đôn đốc các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn quận. Cụ thể: Dự án KDC Bàu Gia Phước, đường Lê Hữu Trác nối dài; đường Lâm Hoành, đường Hồ Nghinh, tuyến đường kiệt 284 Nguyễn Công Trứ; dự án phía Nam đường Nguyễn Công Trứ, khu dân cư Mỹ Quang 1, 3 đoạn phía nam Nguyễn Công Trứ, đoạn đường đất đỏ trước chợ Bà Kỷ (cũ) nằm giữa tổ 26B và 24, phường Phước Mỹ; thông đường Nguyễn Văn Siêu ra đường Nguyễn Thông, tuyến điện ngầm cao thế theo đường Ngô Quyền. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị sớm triển khai thi công đoạn đường Nguyễn Văn Siêu thông ra đường Nguyễn Thông.

Liên quan đến dự án KDC Bàu Gia Phước, đường Lê Hữu Trác nối dài, UBND thành phố cho biết, đến thời điểm hiện nay, dự án này đã thi công hoàn thành các khu vực đất trống (khu vực không giải phóng mặt bằng), giá trị thực hiện được 30% khối lượng công trình. Hiện công trình đang tạm dừng thi công do vướng giải tỏa mặt bằng. Riêng tuyến đường Lê Hữu Trác nối dài ra đường Lâm Hoành thuộc KDC Bàu Gia Phước, đã triển khai thi công được 300m, đoạn còn lại dài 110m giáp Lê Hữu Trác chưa triển khai thi công được do vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án KDC Bàu Gia Phước có tổng cộng 50 hồ sơ, hiện nay đã kiểm định được 48/50 hồ sơ, còn 2 hồ sơ kiến nghị liên quan đến quy hoạch (hộ ông Mai Đăng Trung và hộ ông Huỳnh Văn Côi), UBND thành phố sẽ kiểm tra thực tế để xử lý (tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 14-3-2017). Đến nay, đã có 29 hồ sơ bàn giao mặt bằng. Tổng kinh phí giải tỏa đền bù đã phê duyệt là 8,086 tỷ đồng. Kế hoạch vốn thực hiện giải tỏa đền bù là 9 tỷ đồng (năm 2016 bố trí 8 tỷ đồng, năm 2017 bố trí 1 tỷ đồng); đã chi trả 3,1 tỷ đồng. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Sơn Trà, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý tiếp tục triển khai xây dựng trong năm 2017 (Công văn số 171/VP-QLĐTư ngày 16-1-2017).

Về việc thông đường Nguyễn Văn Siêu ra đường Nguyễn Thông: Theo quy hoạch khu dân cư An Mỹ, tuyến đường Nguyễn Văn Siêu được quy hoạch với mặt cắt ngang B=11,5m (3,0m+5,5m+3,0m), không đấu nối trực tiếp ra đường Nguyễn Thông. Qua kiểm tra thực tế, cuối tuyến đường Nguyễn Văn Siêu là trụ sở làm việc của Điện lực Sơn Trà. Trường hợp đấu nối đường Nguyễn Văn Siêu thông ra đường Nguyễn Thông theo như đề nghị của cử tri sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Điện lực Sơn Trà (giải tỏa khoảng 477m2 đất, đền bù nhà làm việc 1 tầng, nhà kho vật tư, di dời 2 trụ điện và đường dây điện; chia cắt Điện lực Sơn Trà thành 2 khu). Do vậy, việc thông tuyến đường Nguyễn Văn Siêu là không khả thi.

Đối với dự án Khu dân cư phía nam đường Nguyễn Công Trứ, tuyến đường kiệt 284 Nguyễn Công Trứ, khu dân cư Mỹ Quang 1 và 3 đoạn phía nam đường Nguyễn Công Trứ, UBND thành phố cho biết, qua kiểm tra, khu dân cư Mỹ Quang 1 và 3 đoạn phía nam đường Nguyễn Công Trứ, tuyến đường kiệt 284 Nguyễn Công Trứ, đoạn đường đất đỏ trước chợ Bà Kỷ (cũ) nằm ở giữa Tổ 26B và 24, phường Phước Mỹ thuộc dự án Khu dân cư dọc tuyến đường 45m (từ đường Nguyễn Phan Vinh đến Khu TĐC Xưởng 38 và 387), đoạn phía nam đường Nguyễn Công Trứ.

UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 8100/QĐ-UBND ngày 30-10-2015. Kế hoạch vốn năm 2017 được bố trí cho phân kỳ 1 và 2 của dự án là 17 tỷ đồng (trong đó, xây lắp 7 tỷ đồng và đền bù là 10 tỷ đồng) để chi trả đền bù và triển khai thi công theo kết luận của HĐND (đường đất đỏ chợ Bà Kỷ).    

Đối với phân kỳ 1 (gồm tuyến đường 10,5m và khu phân lô giáp đường Nguyễn Công Trứ): Tổng dự án có 41 hồ sơ (trong đó có 2 hồ sơ đất do phường quản lý), đến nay đã có 16 hồ sơ bàn giao mặt bằng, Hội đồng GPMB quận Sơn Trà tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 25 hồ sơ còn lại. Hiện nay, Hội đồng GPMB quận Sơn Trà đang khẩn trương tập trung vận động, giải quyết các vướng mắc đối với các hồ sơ còn lại của dự án chưa chấp hành để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo tiến độ đề ra.

Đối với phân kỳ 2 (khu vực còn lại, trong đó có kiệt 284 Nguyễn Công Trứ): Trung tâm Phát triển quỹ đất đang thực hiện công tác kiểm định đền bù; Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và Phát triển đô thị đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để triển khai thi công sau khi có mặt bằng.

Về việc cải tạo, nâng cấp đường Lâm Hoành: Dự án cải tạo, nâng cấp đường Lâm Hoành do Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Theo báo cáo của Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tại Công văn số 321/NNPTNT-GS1, đến nay đã thi công hoàn thành nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè tại các vị trí đã được giải phóng mặt bằng (240md/420md) trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Dự án đường Lâm Hoành có 53 hồ sơ giải tỏa một phần, đã kiểm định 53/53 hồ sơ, hiện nay đã bàn giao mặt bằng 51 hồ sơ, còn 2 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng có kiến nghị về hỗ trợ và xem xét lại diện tích đất thu hồi. Hội đồng GPMB đang tích cực vận động và xem xét đề xuất giải quyết kiến nghị của 2 hộ.

Đối với dự án đường Hồ Nghinh (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Nguyễn Văn Thoại), UBND thành phố trả lời cụ thể:

Đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến kiệt 165 đường Tô Hiến Thành dài 134,5m: Thuộc hạng mục công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ 13, 14 phường Phước Mỹ, gói thầu 1.7 - dự án Phát triển bền vững do UBND thành phố làm chủ đầu tư, Ban QL các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên là đơn vị điều hành dự án, dự kiến khởi công trong tháng 8/2017.

+ Đoạn từ kiệt 165 đường Tô Hiến Thành đến đường Nguyễn Văn Thoại:  Hiện nay, UBND thành phố đã có chủ trương đầu tư tiếp đoạn tuyến còn lại theo Công văn số 171/VP-QLĐTư ngày 16-1-2017 về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Nghinh nối dài thông ra đường Nguyễn Văn Thoại. Trong đó:
Đoạn tuyến đường Hồ Nghinh từ kiệt 165 đường Tô Hiến Thành đến đường Lê Hữu Trác nối dài với chiều dài 243,6m đã được Ban QL các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục để bổ sung vào gói thầu 1.7 nêu trên. Hiện nay, Ban QL các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo, dự kiến hoàn thành và bổ sung vào gói thầu 1.7 trong tháng 6-2017 để triển khai thi công đồng bộ với công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 13, 14 phường Phước Mỹ.

Đoạn tuyến còn lại từ đường Lê Hữu Trác nối dài đến đường Võ Văn Kiệt (nối thông với đường Trần Bạch Đằng) thuộc dự án Khu dân cư Bàu Gia Phước đã được UBND thành phố thống nhất giao UBND quận Sơn Trà, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp triển khai xây dựng trong năm 2017.

Liên quan đến tuyến cáp ngầm cao thế theo đường Ngô Quyền, UBND thành phố cho biết, đây là dự án Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV E13-E14 nhằm mục đích tăng cường tính liên kết cho lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực quận Sơn Trà. Dự án này do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng điều hành dự án. Dự án đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt mặt bằng hướng tuyến đường dây 110kV tại Quyết định số 8710/QĐ-UBND ngày 27-11-2015.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thì dự án đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào tháng 11-2016, đã nộp hồ sơ ĐTM đến Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định. Tuy nhiên, do dự án Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV E13-E14 có tổng mức đầu tư rất lớn, gần 200 tỷ đồng nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Hiện Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã đăng ký vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện dự án. Nếu được chấp thuận cho vay vốn, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng sẽ triển khai các bước tiếp theo của dự án.

TH.S (tổng hợp)

(Còn nữa)

;
.
.
.
.
.