Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố: Khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị thành phố

.

Sáng 14-7, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối (16-7-1987 – 16-7-2017). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và các nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết-Trách nhiệm-Kỷ cương-Sáng tạo”. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao tặng Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết-Trách nhiệm-Kỷ cương-Sáng tạo”. Ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Vũ Ngọc Liên cho biết, Đảng bộ Dân chính Đảng thành phố (nay là Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố) được thành lập vào năm 1987 với 87 tổ chức Đảng và 3.157 đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ khối có 94 tổ chức cơ sở Đảng với 5.473 đảng viên. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ khối đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đặc biệt, từ năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính, Đảng bộ khối tập trung củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, từng bước phát triển, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng ủy khối trong Đảng bộ thành phố.

Công tác phát triển đảng viên bảo đảm kế hoạch, nguyên tắc, số lượng và chất lượng; hằng năm, kết nạp trên 200 đảng viên có trình độ đại học và sau đại học. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là kiểm tra việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, Điều lệ Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm trên cơ sở gắn với nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên, hạn chế những sai sót, khuyết điểm.

Thời gian tới, Đảng bộ khối tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, xây dựng thành phố có nếp sống văn minh, phục vụ tốt và hiệu quả Tuần lễ Cấp cao APEC 2017…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ khối đạt được trong 30 năm qua; đồng thời khẳng định, Đảng bộ khối có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và sự phát triển của thành phố.

Với sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, cùng sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối qua các thời kỳ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

“Với truyền thống vẻ vang 30 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin tưởng rằng, Đảng ủy khối tiếp tục phát huy truyền thống “trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo”, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết-Trách nhiệm-Kỷ cương-Sáng tạo”; nguyên Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Huỳnh Văn Hoa nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước; 22 tổ chức cơ sở Đảng nhận giấy khen của Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 1987-2017.

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.