Kết nối Đà Nẵng với bạn bè quốc tế

.

Để hội nhập thực sự sâu rộng, đối ngoại nhân dân (ĐNND) được xác định là cánh tay nối dài của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, vươn đến tiếp cận mọi tầng lớp nhân dân trên thế giới. Với yêu cầu đó, Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường và đổi mới công tác ĐNND”, góp phần mở rộng, tăng hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, nâng cao vị thế của Đà Nẵng với bạn bè quốc tế, tạo nguồn lực cho thành phố phát triển.

Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, đã có nhiều tổ chức nước ngoài đến thăm, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.
Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, đã có nhiều tổ chức nước ngoài đến thăm, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.

Kết nối Đà Nẵng với thế giới

Trong 10 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU lan tỏa, tác động rộng khắp đến nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Với phương châm “Kết nối Đà Nẵng với thế giới”, đến nay thành phố thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác 39 địa phương của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với 77 thỏa thuận được ký kết còn hiệu lực.

Ông Huỳnh Đức Trường, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (gọi tắt là Liên hiệp) thành phố cho biết, Liên hiệp phát huy vai trò nòng cốt, chủ động trong phối hợp thực hiện công tác ĐNND. Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với 65 tổ chức nhân dân ở 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cơ sở định hướng đối ngoại là tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức, địa phương từ các nước là bạn bè láng giềng, bạn bè truyền thống, thành viên khối ASEAN, đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Bên cạnh đó, số lượng đoàn vào, đoàn ra trong 10 năm qua của thành phố không ngừng gia tăng với 3.015 đoàn khách quốc tế theo kênh ngoại giao Nhà nước và cả chục ngàn đoàn khách quốc tế theo kênh ngoại giao nhân dân. Thành phố cũng đã tổ chức được nhiều đoàn ra nước ngoài, trong đó có 55 đoàn lãnh đạo thành phố, 2.009 đoàn với 4.611 lượt cán bộ đi công tác nước ngoài để mở rộng quan hệ với các đối tác, xúc tiến đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu nhân dân...

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài có bước chuyển rõ rệt khi chủ động tiếp cận các cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố. Đến nay, thành phố có hơn 486 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 3,25 tỷ USD từ 38 quốc gia/vùng lãnh thổ; có 152 tổ chức quốc tế, quỹ doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đang hoạt động. Ngoài việc thu hút đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng còn hướng đến đầu tư, hỗ trợ nước láng giềng Lào, cụ thể như: hỗ trợ giai đoạn 2008-2012 là 57,234 tỷ đồng, giai đoạn 2013-2017 là 50 tỷ đồng, giai đoạn 2017-2023 cam kết 100 tỷ đồng.

Góp phần thực hiện hiệu quả an sinh xã hội

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU, toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 1.300 chương trình, dự án, viện trợ lẻ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, quỹ doanh nghiệp nước ngoài với tổng kinh phí cam kết hơn 1.574 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, giảm nghèo, hỗ trợ xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó Liên hiệp trực tiếp vận động được gần 35 tỷ đồng. Tính đến 15-5-2017, toàn thành phố có 169 tổ chức PCPNN có quan hệ viện trợ với Đà Nẵng, nổi bật có một số dự án trị giá lên đến hàng triệu USD.

Các hội, đoàn thể, các tổ chức xã hội đã đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động viện trợ PCPNN nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, thu được nhiều kết quả. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phối hợp triển khai và quản lý các chương trình/dự án PCPNN, góp phần hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững của thành phố. Một số dự án tiêu biểu như: Dự án xây dựng, cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Ung bướu và dự án xây dựng Viện Anh ngữ, xây dựng 400 nhà tái định cư phường Nại Hiên Đông do tổ chức Atlantic Philanthropies (Hoa Kỳ) tài trợ gần 23 triệu USD; dự án xây dựng trường mầm non cho con em Khu Công nghiệp Hòa Khánh do Half the Sky (Hoa Kỳ) tài trợ với giá trị 3,4 triệu USD; dự án phát triển vùng huyện Hòa Vang với kinh phí 31,5 tỷ đồng; chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trên 800 trẻ em nghèo bất hạnh và tổ chức nuôi dạy 113 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa tại Làng Hy Vọng với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng; dự án chăm sóc mắt học đường do tổ chức Fred Hollows Foundation (Úc) tài trợ với kinh phí 6 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, thành phố đã chú trọng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các Việt kiều có quê quán Đà Nẵng tham gia vào các hoạt động xây dựng, phát triển quê hương. Hiện thành phố có trên 8.000 kiều bào, chủ yếu sinh sống tại Hoa Kỳ. Thành phố đã có những chính sách hết sức thuận lợi cho Việt kiều, như: tư vấn và cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhà ở, lưu trú của Việt kiều; thiết lập chuyên mục dành cho người Việt Nam ở nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của thành phố; gặp gỡ kiều bào về quê đón Tết; thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân kiều bào. Đến nay, thành phố có 55 doanh nghiệp kiều bào tham gia góp vốn với tổng giá trị đầu tư 1.802,6 tỷ đồng, doanh thu hằng năm đạt trên 500 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động trực tiếp và hàng ngàn lao động gián tiếp ở các ngành công nghiệp phụ trợ.

Thời gian tới, với vai trò, vị trí của mình, tiến trình hội nhập, giao lưu quốc tế ở thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra nhanh và ngày càng nhiều hơn, mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng kèm theo nhiều thách thức phải đối mặt. Do đó, thành phố xác định hoạt động ĐNND cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả, tạo nên những bước phát triển mới, đột phá hơn, toàn diện hơn, góp phần giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi và nâng cao hình ảnh, vị thế của Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế; tranh thủ các nguồn lực, góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh, giàu đẹp.

● Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy góp ý nội dung dự thảo “Đề án Hướng dẫn khung” do Ban Dân vận Trung ương chủ trì trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

● Ban Dân vận Thành ủy vừa chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức hội nghị triển khai Công văn số 1156-CV/TU, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 300/KH-TWHCTĐ tổ chức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Theo đó, phấn đấu đạt chỉ tiêu mỗi năm có từ 3.000 đến 4.000 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ, với giá trị bình quân khoảng 5 tỷ đồng/năm.

● Ban Dân vận Thành ủy tổ chức thành công hội nghị trao đổi kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Hội nghị nhận 11 tham luận, trong đó có 8 tham luận được trình bày tại diễn đàn; tập trung làm rõ những kết quả nổi bật của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố trong tham mưu, tổ chức thực hiện; công tác chỉ đạo của các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và vai trò tham mưu thực hiện của hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể cấp cơ sở đối với các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện thời gian đến.

● Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, hội nghị nhận định, đánh giá: Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục ổn định. Kinh tế - xã hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó nhiều lĩnh vực có mức tăng trưởng cao. Các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội được tổ chức sôi nổi; kết quả bước đầu thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” gắn với triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền tạo được sự yên tâm, phấn khởi trong nhân dân.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý đề nghị Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng thành phố, Ban Dân vận các Quận ủy, Huyện ủy tiếp tục bám sát Quy chế hoạt động dân vận của hệ thống chính trị và nội hàm của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao chất lượng thực hiện “Thành phố 4 an”; chú trọng tuyên truyền các nội dung, chương trình Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Đồng thời, tăng cường nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tham mưu tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu chiến binh thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và Hội Người mù thành phố.

● Tính đến nay, có 21 đơn vị, địa phương đã đăng ký hỗ trợ Hòa Vang nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới với tổng kinh phí trên 24,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cho vay trên 13,7 tỷ đồng.

● Nhằm động viên các đơn vị đang triển khai công tác “Dân vận  hè 2017”, Ban Dân vận Thành ủy vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đang thi công đường bê-tông tại xã Hòa Ninh và xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

VĂN PHÒNG BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

Bài và ảnh: ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.