Hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Ngày 18-9, hai tàu Hải quân Hàn Quốc gồm chiến hạm ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) và tàu ROKS Hwacheon (AOE-59) với tổng số 633 sĩ quan và thủy thủ, do Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa nhân chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4  ngày.

Chiến hạm ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) có lượng dãn nước (trọng tải) 5.500 tấn, dài 150m; rộng 17,4m; cao 38,5m và độ sâu an toàn 9,5 m.
Chiến hạm ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) có lượng giãn nước (trọng tải) 5.500 tấn, dài 150m; rộng 17,4m; cao 38,5m và độ sâu an toàn 9,5 m. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, đoàn sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; tham gia giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; thăm và giao lưu với các em tại Trung tâm từ thiện thành phố Đà Nẵng và sẽ trao tặng các em dụng cụ học tập…

Hệ thống khí tài quân sự hạng nặng được trang bị trên tàu ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) gồm hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm.
Hệ thống khí tài quân sự hạng nặng được trang bị trên tàu ROKS Kang Gam Chan (DDH-979). Ảnh: ĐẮC MẠNH
a
Hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ngoài ra, dịp này, đoàn cũng có kế hoạch trao tặng 11.000 sách dạy tiếng Hàn cho Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và một số đơn vị của thành phố Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng bắt tay và chào mừng Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo và các thành viên đoàn tàu đến thăm Đà Nẵng.
Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng chào mừng Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo và các thành viên đoàn tàu đến thăm Đà Nẵng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chiến hạm ROKS Kang Gam Chan (DDH-979) có lượng giãn nước (trọng tải) 5.500 tấn, dài 150m; rộng 17,4m; cao 38,5m và độ sâu an toàn 9,5 m. Tàu khu trục này được trang bị hệ thống thiết bị liên lạc hiện đại và khí tài quân sự hạng nặng gồm hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm.

Tàu ROKS Hwacheon (AOE-59) là tàu hậu cần thuộc lớp Cheonji của Hải quân Hàn Quốc, có lượng dãn nước 9.132 tấn, chiều dài 134m; rộng 18m; cao 36,5m và độ sâu an toàn 8,5m.
Tàu ROKS Hwacheon (AOE-59) là tàu hậu cần thuộc lớp Cheonji của Hải quân Hàn Quốc, có lượng dãn nước 9.132 tấn, chiều dài 134m; rộng 18m; cao 36,5m và độ sâu an toàn 8,5m. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Còn tàu ROKS Hwacheon (AOE-59) là tàu hậu cần thuộc lớp Cheonji của Hải quân Hàn Quốc, có lượng giãn nước 9.132 tấn, chiều dài 134m; rộng 18m; cao 36,5m và độ sâu an toàn 8,5m. Tàu có khả năng cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển dài ngày.

Hệ thống thiết bị hiện đại sử dụng để cung cấp nhiên liệu trên tàu ROKS Hwacheon (AOE-59).
Hệ thống thiết bị hiện đại sử dụng để cung cấp nhiên liệu trên tàu ROKS Hwacheon (AOE-59). Ảnh: ĐẮC MẠNH
Tàu có khả năng cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển dài ngày.
Tàu có khả năng cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển dài ngày. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hai tàu này sẽ rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày 21-9.

ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.