"Bão số 11 nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị"

.

Theo dự báo, nhiều khả năng bão số 11 sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, ở cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Chiều 14-10, Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 11, do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) đều nhận định cơn bão số 11 tiếp tục đi lên phía Bắc, khả năng cao đổ bộ vào khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt nhấn mạnh: Không chủ quan trong việc ứng phó bao số 11, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt nhấn mạnh: Không chủ quan trong việc ứng phó bao số 11, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua.

 Các trung tâm nói trên đều nhận định rằng, cường độ bão số 11 sẽ mạnh nhất khi đổ bộ vào đảo Hải Nam, ở cấp 11-12, nhưng khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 11 sẽ giảm dần và 2-3 ngày nữa, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

"Dự báo của quốc tế là như thế, còn theo dự báo của chúng tôi khả năng cao bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, sau khi đổ bộ vào đảo Hải Nam bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ và dịch chuyển một chút phía Nam rồi suy yếu dần ở cấp 8-9. Ở thời điểm này, chưa xác định khu vực đổ bộ của bão số 11 khi vào đất liền, nhưng nhiều khả năng bão số 11 sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị, ở cường độ cấp 7, giật cấp 9" - ông Cường phân tích.

Ông Cường cũng vạch ra phương án bão số 11 tan ngay sau khi qua đảo Hải Nam hoặc đi lệch lên phía Trung Quốc rồi suy yếu, nhưng 2 phương án này xảy ra không cao nên cơ quan dự báo sẽ thông tin về phương án xảy ra cao nhất.

Tại cuộc họp trên, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 13h ngày 14/10, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 74.438 tàu, thuyền/298.232 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển vòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể: Hoạt động ở khu vực từ 14-21 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa): 68 tàu/ 520 lao động; Hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 74.370 tàu/298.232 người.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý, các Bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị tinh thần cao nhất đối phó với bão số 11. Bão số 11 được hình thành trên dạng hình thời tiết rất dị thường, đồng thời trong bối cảnh nước ta vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích còn chưa xong.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị cơ quan khí tượng thủy văn cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến cơn bão số 11 để đưa ra các bản tin cập nhật thường xuyên hơn.

Ban chỉ đạo TW PCTT cần duy trì trực thường xuyên, liên tục đôn đốc các địa phương không được chủ quan trong công tác ứng phó. Liên lạc với các tỉnh ven biển phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tàu thuyền còn hoạt động trên biển.

Các Bộ, ngành, lực lượng liên quan thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo TW PCTT.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ), khu vực biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ ngày mai (15/10) tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.
Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc từ vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn dông khả năng có gió giật cấp 7-8.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.