Tuyến đường gom dọc đường sắt ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm: Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

.

UBND quận Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm.

Theo đó, tuyến đường gom này có chiều dài hơn 5,5km; hiện trạng là đường bê-tông từ 2,5 - 3m, có nơi chỉ 1 xe máy đi vừa, không có vỉa hè, hệ thống thoát nước, lưu thông qua 1.000 hộ dân trên địa bàn 3 phường Hòa An, Hòa Phát và Hòa Thọ Tây.

Ngày 25-11-2014, UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án tuyến đường gom dọc đường sắt đoạn từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm với tổng diện tích 45.452m2; tổng mức đầu tư hơn 144,7 tỷ đồng. Sau thời gian thi công (từ tháng 7-2016 đến nay), công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành với 820 hồ sơ toàn tuyến,  tổng giá trị chi trả bồi thường 83 tỷ đồng. Trong đó, đã hoàn thành thoát nước đoạn từ Trường tiểu học Nguyễn Như Hạnh đến đường Lê Trọng Tấn dài 1.300m; đoạn từ Kho than miền Trung đến Hòa Cầm dài 300m. Đồng thời, hoàn thành thi công thảm nhựa và cấp phối đá dăm đoạn này. Ngoài ra, cũng đã hoàn thành công tác di dời lưới điện trung, hạ thế, lắp đặt ống nước, hệ thống thông tin, tín hiệu và cải tạo các vị trí đường ngang giao với đường sắt…

Dịp này, UBND quận Cẩm Lệ khen thưởng 10 tổ chức, 41 cá nhân có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.