4 thủy điện Quảng Nam đồng loạt xả hồ, mực nước trên các sông dâng cao

.

ĐNO – Đêm 8-11, cả 4 thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2) tiến hành xả hồ để đưa về mực nước cao nhất trước lũ trong 48 giờ theo lệnh của UBND tỉnh Quảng Nam nhằm ứng phó với đợt mưa lớn dự báo xảy ra trong thời gian đến.

Trước thời điểm xả hồ, cao trình mực nước cả 4 hồ thủy điện nói trên đều đạt mực nước dâng bình thường (mực nước cao nhất cho phép) và đang tiến hành xả lũ qua tràn kết hợp vận hành phát điện với lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về hồ.

Lúc 19 giờ ngày 8-11, mực nước hồ thủy điện A Vương ở mức 380m, vận hành xả nước phát điện và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia với lưu lượng 209,8m3/s; hồ thủy điện Đăk Mi 4 ở mức 257,5m, vận hành phát điện về sông Thu Bồn với lưu lượng 112m3/s và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia 346,5m3/s; hồ Sông Bung 4 ở mức 222,5m, xả nước phát điện và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia là 284,7m3/s; hồ Sông Tranh 2 ở mức 175m, dừng phát điện và đang xả lũ qua tràn về sông Thu Bồn là 433m3/s.

Đến 0 giờ ngày 9-11, thực hiện theo lệnh của UBND tỉnh Quảng Nam về xả lũ các hồ thủy điện, hồ A Vương xả lũ tăng lên 277m3/s, hồ Đăk Mi 4 xả tăng lên 525m3/s, hồ Sông Bung 4 xả 587m3/s và Sông Tranh 2 xả 1.394m3/s.

Theo lệnh, đến 19 giờ ngày 10-11, các chủ hồ phải đưa hồ chứa về mực nước cao nhất trước lũ. Theo đó, thủy điện A Vương phải đưa mực nước hồ từ 380m về mức 376m, Đăk Mi 4 từ 257,5m xuống 255m, Sông Bung 4 từ 222,5m về 217,5m và Sông Tranh 2 từ 175m xuống 172m.

Trong quá trình vận hành xả hồ, nếu mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa và sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dâng lên mức báo động (BĐ) 2 thì vận hành xả hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng lũ về.

Đáng nói, thời điểm 4 thủy điện thực hiện lệnh xả hồ, mực nước trên 2 sông tại các trạm thủy văn đang ở mức BĐ 1 và trên mức BĐ 1. Trong khi đó, trong đêm 8-11 và đến rạng sáng 9-11, lưu lượng lũ về các hồ thủy điện có xu hướng tăng lên.

“Do mực nước trên các sông ở hạ du vẫn còn ở mức cao và một số vùng trũng vẫn còn ngập lũ nên chúng tôi chỉ xả hồ với lưu lượng tăng nhẹ. Căn cứ thêm lưu lượng lũ về hồ, chúng tôi tính toán xả tăng nhẹ và từ từ cho đến 19 giờ ngày 10-11 là đưa được hồ về mực nước cao nhất trước lũ theo lệnh của tỉnh Quảng Nam”, một chủ hồ trên lưu vực sông Vu Gia trấn an.

Sau khi các hồ thủy điện vận hành xả hồ, đến 1 giờ sáng ngày 9-11, mực nước trên sông Vu Gia và Thu Bồn dâng cao thêm 25cm. Theo đó, sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa đã dâng lên mức 7,8m, dưới BĐ 2 là 0,2m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu dâng lên mức 2,14m, trên BĐ 1 là 0,41m.

Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước sông Vu Gia và Thu Bồn đang tiếp tục dâng cao. Đến trưa nay (9-11), dự kiến mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dâng lên mức 8,3m, trên BĐ 2 là 0,3m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 2,4m, trên BĐ 1 là 0,4m, tại Hội An lên mức 1,4m, dưới BĐ 2 là 0,1m.

Cánh báo, trong 12-24 giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu.

Trong khi đó, hiện nay, có một vùng áp thấp đang di chuyển vào miền Trung Philipines và đang có khả năng mạnh thêm, đi vào Biển Đông vào ngày 10-11. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có thông báo tin vùng áp thấp gần Biển Đông và tổ chức thực hiện.

Theo đó, đề nghị các bộ và tỉnh, thành tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền và thuyền trưởng biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.