Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

.

ĐNO - Ngày 9-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ký ban hành Công văn số 1642-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ hai, từ phải) và Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (phải)thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ hai, từ phải) và Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (phải) thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ảnh: TTXVN

Theo nội dung công văn, bão số 12 và các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây tình trạng ngập lụt và thiệt hại về mùa màng, sơ sở vật chất, tài sản của nhân dân, nhất là đối với địa bàn huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.

Với tinh thần chủ động, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Để sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cho sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, cần nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục cơ sở vật chất hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt.

Huy động các lực lượng vũ trang, phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở sản xuất; dọn dẹp vệ sinh môi trường, với tinh thần “nước rút đến đâu, vệ sinh, dọn dẹp đến đó”; chú ý phòng, chống dịch bệnh; kịp thời động viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất, giúp người dân sớm khôi phục lại sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang và các địa phương liên qua khẩn trương rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.