Các hồ thủy điện Quảng Nam tích nước đầy hồ để giảm lũ

.

ĐNO - Chiều 25-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu 4 nhà máy thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tiến hành tích nước đến mực nước dâng bình thường (đầy hồ) vào cuối ngày 30-11.

Thủy điện Sông Bung 4 đã ngừng xả lũ qua tràn về sông Vu Gia và thực hiện tích nước đầy hồ.
Thủy điện Sông Bung 4 đã ngừng xả lũ qua tràn về sông Vu Gia và thực hiện tích nước đầy hồ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Quyết định ra lệnh vận hành tích nước được đưa ra sau khi Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát tin cảnh báo mưa lớn trên diện rộng ở khu vực (lúc 9 giờ sáng ngày 25-11) với dự báo lượng mưa ở phía bắc tỉnh Quảng Nam đã giảm.

Theo đó, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện A Vương và Công ty CP Thủy điện Đăk Mi chủ động tổ chức vận hành điều tiết đưa dần mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Sông Bung 4, A Vương và Đăk Mi 4 lên mực nước dâng bình thường sớm nhất là vào cuối ngày 30-11-2017.

Trong những ngày qua, 4 hồ thủy điện này thực hiện vận hành duy trì mực nước cao nhất trước lũ và điều tiết giảm lũ. Đến 16 giờ chiều 25-11, mực nước hồ thủy điện A Vương ở mức 376,9m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 0,9m; hồ Đăk Mi 4 ở mức 256,5m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 1,5m; 2 hồ còn lại cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 0,2-0,3m.

Lưu lượng lũ về các hồ lúc 16 giờ ngày 25-11 gần 1.200m3/s, nhưng đang xả lũ về sông Vu Gia ở mức 302m3/s và về sông Thu Bồn là 410m3/s. Khi được lệnh vận hành tích nước để giảm lũ cho hạ du, các hồ bắt đầu giảm dần lưu lượng xả lũ về các sông.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.