Phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy phong trào Hội Nhà báo sôi động, hiệu quả

Đó là chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố chiều 9-11 về hoạt động 10 tháng đầu năm 2017 và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng với việc đánh giá cao các hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng đề nghị Hội Nhà báo thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin-Truyền thông thành phố cùng các chi hội nhà báo, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú… của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động của hội. Trong đó, có việc phối hợp quản lý Nhà nước về báo chí; cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời, đúng định hướng; tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức cho nhà báo, nhất là nhà báo trẻ; quan tâm hoạt động của các văn phòng đại diện, cơ quan thường trú…; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn thành phố. Hội Nhà báo thành phố cần nhân rộng các điển hình tiên tiến, tuyên dương những bài báo có tác động xã hội, định hướng dư luận tốt; đồng thời phê phán những cá nhân, hành vi  tiêu cực… Hội Nhà báo thành phố cần đổi mới Giải báo chí thành phố theo hướng nâng cao chất lượng, có tầm ảnh hưởng, thu hút đông đảo các nhà báo tham gia; tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn nghệ-thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên, nhà báo trên địa bàn; tiến hành Đại hội Chi hội lâm thời Nhà báo các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện báo chí Trung ương và địa phương tại Đà Nẵng…

Theo báo cáo, 10 tháng đầu năm, Hội Nhà báo thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; trong đó có những hội thảo, lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ mang lại hiệu quả cho các hội viên, nhà báo; tham gia, tổ chức các hoạt động phong trào, giải báo chí cấp thành phố và Trung ương…

B.T

;
.
.
.
.
.