Thống nhất ý chí và hành động, đưa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) vào cuộc sống

.

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện các ban, Bộ, ngành Trung ương…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. 	Ảnh: QUỐC KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC KHẢI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng; cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các quận, huyện.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thiện nhiều nghị quyết, kết luận quan trọng, đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, cấp bách, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trong đó có 4 nghị quyết được ban hành: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.  Ảnh: TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu và lắng nghe, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi để nâng cao nhận thức, qua đó thống nhất ý chí, hành động. Mỗi cá nhân cần liên hệ tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch hành động, lộ trình, bố trí nguồn lực, nỗ lực hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các địa phương, điểm cầu có hình thức thảo luận chuyên đề hiệu quả; trong quá trình học tập, cấp ủy các cấp cần tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đại biểu để có hướng giải quyết kịp thời…

Sau phần khai mạc, các đại biểu nghe Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chiều 29-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Sáng 30-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.