Vùng núi mưa to, lũ trên sông Vu Gia đang lên

.

ĐNO – Sáng 20-11, nhiều khu vực miền núi thuộc huyện Hòa Vang có mưa to đến rất to. Trong khi đó, do các hồ thủy điện đều đầy nước, phải xả lũ với lưu lượng bằng lưu lượng lũ về hồ nên lũ trên sông Vu Gia lên nhanh, đạt mức báo động 2 vào sáng sớm.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở xuống mặt đường QL.14G do mưa to ở xã Hòa Phú.
Xuất hiện nhiều điểm sạt lở xuống mặt đường QL.14G do mưa to ở xã Hòa Phú.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 14, kết hợp đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên từ đêm 19-11 đến sáng nay (20-11), tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

Theo kết quả quan trắc, đến sáng 20-11, lượng mưa đo được trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 35-85mm. Trong khi nội đô ít mưa và mưa vừa thì tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), lượng mưa đo được 120,6mm.

Trong khi đó, lượng mưa đo được vào sáng nay ở xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) là 44mm, hồ Đồng Nghệ là 58mm.

Trước diễn biến mưa lớn ở vùng núi của huyện Hòa Vang, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở xã Hòa Phú và Hòa Bắc.

Tại tỉnh Quảng Nam, do mưa lớn ở vùng núi, lưu lượng lũ chảy về các hồ thủy điện lớn. Tuy nhiên, hầu hết các hồ thủy điện đều ở mực nước cao nhất trước lũ nên phải xả lũ với lưu lượng bằng lũ về hồ. Lúc 8 giờ sáng 20-11, tổng lưu lượng xả lũ về sông Vu Gia là 1.150m3/s và về sông Thu Bồn là 400m3/s.

Đến  13 giờ ngày 20-11, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa vẫn duy trì ở mức 8,1m, trên mức báo động (BĐ) 2 là 0,1m; mực nước sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,22m, trên mức BĐ 1 là 0,22m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong ngày và đêm hôm nay (20-11), tại khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Theo đó, ở tỉnh Quảng Bình, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; vùng đồng bằng và ven biển của tỉnh Thừa Thiên- Huế phổ biến 100-200mm, vùng núi 150-250mm, có nơi trên 300mm; Đà Nẵng phổ biến từ 60-100mm, có nơi trên 120mm; tỉnh Quảng Nam phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm; Quảng Ngãi phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong 3 ngày đến, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 26-11-2017.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.