Bão số 15 giật cấp 10 và có khả năng mạnh thêm

.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự kiến đường đi của bão số 15. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW.
Dự kiến đường đi của bão số 15. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 19-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 20-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.