Bão số 15 giật cấp 11, bão Tembin đang tăng tốc hướng vào Biển Đông

.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 16 giờ ngày 21-12, vị trí tâm bão số 15 (Kaitak) ở vào khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 280km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 22-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 5,2 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông Malaysia khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Đường đi của bão Kaitak và Tembin (ảnh: TTKT Thủy văn TW)
Đường đi của bão Kaitak và Tembin (ảnh: TTKT Thủy văn TW)

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 4,0 đến 8,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 104,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào khu vực phía Đông Malaysia và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 23-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 4,5 độ Vĩ Bắc; 101,8 độ Kinh Đông, trên đất liền Malaysia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ).

Vùng biển Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Về cơn bão Tembin, hồi 16 giờ ngày 21-12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippin khoảng 220km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 22-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/giờ) và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 23-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Palawan của Philippines khoảng 270km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (25km/ giờ) và còn tiếp tục mạnh thêm.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.