Chủ động, kịp thời, minh bạch trong công tác cung cấp thông tin

.

Chiều 11-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo  Thành ủy. Ảnh: SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: SƠN TRUNG

Báo cáo do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng trình bày đánh giá: Tập thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động xây dựng đề cương tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, các sự kiện chính trị. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí bám sát thực tiễn phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội. Công tác giao ban báo chí hằng tháng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao tính tương tác, đối thoại.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề nổi cộm, phức tạp xảy ra trên cả nước và địa bàn thành phố được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để kịp thời phân tích, đánh giá và báo cáo lãnh đạo thành phố, phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

Việc tham mưu, phối hợp triển khai các lĩnh vực khoa giáo, công tác lịch sử Đảng, văn hóa - nghệ thuật đạt nhiều kết quả tốt. Hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố đạt 2,6 triệu lượt người truy cập kể từ ngày hoạt động 1-10-2016 đến nay.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề cập một số hạn chế: công tác tham mưu của Ban với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trên một số lĩnh vực chưa chủ động, kịp thời. Một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và công tác nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên chưa cao. Việc cung cấp thông tin chính thống còn chậm.

Ban Tuyên giáo đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh đổi mới nội dung, quy trình tham mưu xây dựng, tổ chức học tập, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng chọn vấn đề cụ thể, rõ ràng; nghiên cứu đề xuất hình thức học nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đối tượng.

Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là đối với các sự việc phức tạp, nổi cộm xảy ra với tinh thần minh bạch, kịp thời, không có “vùng cấm”. Phát huy vai trò của nhóm chuyên gia thành phố viết bài đấu tranh, phản bác, định hướng dư luận xã hội trên các báo và mạng xã hội. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, cơ bản làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các công việc thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố bảo đảm chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, công tác tuyên giáo hiện nay gặp nhiều khó khăn nên cần thực hiện công tác tuyên truyền theo phương châm công khai, minh bạch, tạo không khí dân chủ trong xã hội.

Sau các hội nghị của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy là đầu mối, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu xây dựng nội dung, phát hành thông cáo báo chí và tổ chức họp báo thông tin kết quả hội nghị. Thông tin phải kịp thời, cung cấp các số liệu chính xác, minh bạch.

Cần xác định Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan ngôn luận của Thành ủy, chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền của Thành ủy... Không có “vùng cấm” trong thông tin. Thông tin càng minh bạch, càng kịp thời thì càng dập tắt thông tin thiếu tính chính xác, trái chiều.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, cần tổ chức giao ban báo chí thường kỳ trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Đề nghị các cơ quan báo chí khi khai thác, cung cấp thông tin đến dư luận cần chính xác, phản ánh đúng thực tế và mang tính xây dựng, tích cực góp ý cho thành phố. Khi cần trao đổi thông tin, đề nghị các cơ quan báo chí có văn bản gửi lãnh đạo thành phố để sớm chỉ đạo các sở, ngành chức năng kịp thời phản hồi.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.