Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Trao giải cho 27 tập thể, cá nhân

.

Sáng 21-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố (giai đoạn 1925-2015).

Cuộc thi được phát động từ tháng 8-2017 đến hết tháng 10-2017, với mục đích tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh yêu nước của Đảng bộ và nhân dân thành phố cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, xây dựng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới.

Cùng với đó là phát huy giá trị của 3 tập sách do Thành ủy tổ chức biên soạn gồm: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925-1954), Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1954-1975) và Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015).

Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 26.321 lượt bài dự thi của 25 đơn vị tham gia dự thi. Qua các vòng chấm thi, với phần thi trắc nghiệm, có 267 người dự thi trả lời đúng 40/40 câu hỏi; có 7.789 người trả lời đúng từ 35 đến 39 câu hỏi.

Trong khi đó, với phần thi tự luận, đa số các bài viết đều có chất lượng, thể hiện tinh thần học hỏi, tìm đọc thông tin trên các công trình lịch sử Đảng bộ thành phố đã xuất bản và các thông tin trên các báo, đài cũng như các tập sách chuyên đề có liên quan. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, nhất là những cán bộ, công chức trẻ, giáo viên, học sinh, sinh viên…

Ban Tổ chức trao thưởng cho 11 tập thể và 16 cá nhân có kết quả xuất sắc trong cuộc thi. Trong đó, giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Lê Thị Bích Thuận, giáo viên Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (huyện Hòa Vang); giải nhất tập thể thuộc về Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu.

D.Minh

;
.
.
.
.
.