Cứu 14 ngư dân bị chìm tàu

.

ĐNO - Lúc 3 giờ ngày 12-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng nhận tin báo tàu cá QNg 97258 do ông Nguyễn Thanh Dịu (trú xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 13 lao động trong hành trình từ vùng biển Quảng Bình vào Đà Nẵng bán cá, khi đến tọa độ 16,12 độ vĩ Bắc - 108,12 độ kinh Đông thì gặp sự cố dẫn đến bị chìm.

Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, Đại tá Tôn Quốc Khánh đã chỉ đạo Hải đội 2 giữ liên lạc, điều động tàu Biên phòng BP 081101 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra cứu các thuyền viên, hỗ trợ, lai kéo phương tiện bị chìm vào bờ.

Lúc 5 giờ, tàu BP 081101 tiếp cận tàu cá bị chìm và kịp thời đưa các thuyền viên lên tàu. Đến 8 giờ, các thuyền viên được đưa về Trạm Biên phòng Mân Quang, thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà để chăm sóc sức khỏe.

Về tàu cá QNg 97258 bị chìm ngoài biển (gần khu vực đảo Hòn Chỏ), Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ, lai kéo phương tiện vào bờ.

BÁ VĨNH

 

;
.
.
.
.
.