Đà Nẵng còn rét, thêm nhiều tàu cá gặp nạn trên biển

.

Chiều 20-12, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng tiếp nhận thông tin trực tiếp từ tàu cá BĐ 96542 TS báo tàu bị ngập nước khi đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 17,07 độ vĩ Bắc, 108,15 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng 63 hải lý về hướng bắc. Trên tàu có 6 ngư dân và yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp. Đài TTDH Đà Nẵng đã chuyển thông tin tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp về tàu cá BĐ 96542 TS đến các cơ quan, đơn vị tìm kiếm cứu nạn để có phương án hỗ trợ kịp thời, đồng thời phát quảng bá thông tin về tàu cá bị nạn và yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp tàu cá bị nạn.

Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân tặng quà và lộ phí cho các ngư dân tàu cá QB 98436 TS về quê đoàn tụ gia đình.
Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân tặng quà và lộ phí cho các ngư dân tàu cá QB 98436 TS về quê đoàn tụ gia đình.

Cũng trong ngày 20-12, tàu cá BĐ 98116 TS đang chạy tránh bão số 15 cách Vũng Tàu 104 hải lý về phía đông thì hết nhiên liệu, có nguy cơ bị nước vào do sóng cao; tàu cá PY 96218 TS đang hoạt động cách Nha Trang 347 hải lý về hướng đông thì bị phá nước, tàu đang thả neo nhưng vẫn bị trôi theo hướng tây… 

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Trung ương, sáng 20-12 có 17 sự cố tàu, thuyền trên biển. Ngoài ra, có 44 tàu đang xin trú tránh bão Kai-tak tại Malaysia và 48 tàu đang xin trú tránh tại Indonesia. Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Malaysia, Indonesia và Philippines tại Việt Nam, đồng thời gửi Đại sứ quán Việt Nam tại các nước nói trên đề nghị các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú bão Kai-tak.

* Rạng sáng 20-12, tàu hải quân 364 của Vùng 3 Hải quân đưa 4 ngư dân tàu cá QB 98436 TS do ông Nguyễn Văn Thành (thôn Tân  Mỹ, xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng bị chìm tàu, mất liên lạc, đang lênh đênh trên thúng chai giữa biển động mạnh, về quân cảng Vùng 3 an toàn.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 19-12, Vùng 3 Hải quân nhận thông báo tàu cá QB 98436 TS bị phá nước, không khắc phục được và bị chìm ở cách đông bắc bán đảo Sơn Trà 21 hải lý. 4 ngư dân đang lênh đênh trên một thuyền thúng. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân điều động tàu 364 khẩn trương rời cảng, cơ động nhanh nhất đến khu vực được thông báo để tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân. Trong đêm tối, vượt qua sóng to, gió cấp 6-7, giật cấp 8, cán bộ, chiến sĩ tàu 634 đã tìm kiếm, kịp thời phát hiện, vớt 4 ngư dân lên tàu và đưa về quân cảng Vùng 3 Hải quân. Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bàn giao 4 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương và tặng quà, tiền cho ngư dân về quê đoàn tụ gia đình.

* Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong ngày 21-12, tại huyện Hòa Vang và các quận trên đất liền có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa rải rác, trời rét; gió bắc đến đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6; nhiệt độ từ 16-20oC. Vùng biển Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió bắc đến đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, độ cao sóng từ 2-4m. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, độ cao sóng từ 3-5m.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.