Gió mạnh, triều cường cao, biển xâm thực sâu

.

ĐNO - Đêm 4-12, do tác động của gió mùa đông bắc gây sóng lớn và nước biển dâng, biển tiếp tục xâm thực sâu vào bờ từ khu vực Sơn Thủy đến Tân Trà thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

:   Sóng biển đánh vỡ bờ kè xây bằng đá hộc của khu nghỉ dưỡng Centara.
Sóng biển đánh vỡ bờ kè xây bằng đá hộc của khu nghỉ dưỡng Centara. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đặc biệt, tại khu vực xung quanh bãi tắm Non Nước (phường Hòa Hải), sóng biển cao tiếp tục đánh vỡ bờ kè đá xây bằng đá hộc và đánh sập mặt sàn bằng bê-tông lát đá tấm của đường nội bộ khu nghỉ dưỡng Centara. Sóng biển cũng tiếp tục gây sạt lở bờ cát của khu nghỉ dưỡng Sandy Beach.

Tại dự án khu nghỉ dưỡng Hoàng Anh Gia Lai đang thi công dang dở, sóng biển tiếp tục tiến vào các bậc thềm của công trình.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường Hòa Hải cho hay: “Đến nay, các công trình công cộng ở các bãi tắm đều an toàn. Phường cũng đã tổ chức thu dọn rác tấp vào các bãi biển và hoạt động tại các bãi tắm vẫn diễn ra bình thường. Đối với công trình của các khu nghỉ dưỡng bị sạt lở, thành phố giao đất cho xây dựng công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm bảo vệ, khắc phục công trình bị hư hại”.

Sóng biển tiếp tục khoét vào bờ cát sát dãy công trình hướng biển của khu nghỉ dưỡng Sandy Beach.
Sóng biển tiếp tục khoét vào bờ cát sát dãy công trình hướng biển của khu nghỉ dưỡng Sandy Beach. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, đêm 4-12, mực nước biển dâng cao đến mức 1,58m, cao nhất trong những ngày bị ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc. Đến sáng sớm nay (5-12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Cảnh báo ngày và đêm hôm nay (5-12), vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, độ cao sóng từ 1,5-2,5 m; vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, độ cao sóng từ 2-4m.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.