Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vì sự phát triển thành phố

.

Chiều 20-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2017).

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân. 		         Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa gửi lời tri ân, thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến các cán bộ, sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu; đồng thời thông tin những kết quả nổi bật thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2017.

Theo Bí thư Thành ủy, năm 2017, tình hình cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương và sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Có được những kết quả trên, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố, trong đó có sự đóng góp tích cực của các sĩ quan cấp tướng quân đội đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

“Với tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần “Trung với Đảng, hiếu với dân”, các đồng chí vẫn hăng hái tham gia phong trào cơ sở, các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có nhiều ý kiến đóng góp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền có chủ trương, chính sách kịp thời, hiệu quả, hợp lòng dân, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, năm 2018, thành phố sẽ tập trung thực hiện nhiều vấn đề quan trọng; trong đó chủ động kết nối chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017; triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố; ưu tiên nguồn lực, ngân sách đầu tư, xử lý ô nhiễm môi trường biển; tiếp tục thực hiện các chương trình “5 không”,  “3 có”, “Thành phố 4 an”. Lãnh đạo thành phố mong muốn các sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế, qua đó cùng xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp…

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân. 							Ảnh: NGỌC PHÚ
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

● Sáng cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt hơn 1.000 cán bộ, sĩ quan cấp tá (từ thượng tá đến đại tá) nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa mong muốn các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; tăng cường giám sát, phản biện, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc…

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng nhất, nhì, ba của Chủ tịch nước cho 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng QĐND, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

NGỌC PHÚ

● Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 20-12, huyện Hòa Vang tổ chức gặp mặt 500 cán bộ cấp trung tá, thiếu tá, cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương đã nghỉ hưu, sĩ quan dự bị đang cư trú trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, huyện Hòa Vang thông tin đến các đại biểu những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế nổi bật và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương trong năm 2017 cũng như nhiệm vụ năm 2018.

PHƯƠNG TẤN

;
.
.
.
.
.