Tăng cường hợp tác giữa Mặt trận Đà Nẵng - Campuchia

.

Chiều 6-12, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Nha Nhem Valy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (phải) tiếp ngài Nha Nhem Valy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.  				                        Ảnh: QUỐC KHẢI
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên (phải) tiếp ngài Nha Nhem Valy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: QUỐC KHẢI

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của đoàn tại Đà Nẵng trong thời điểm năm 2017 là năm hai nước Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên cho biết, với vai trò là cầu nối giữa ý Đảng lòng dân, MTTQ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Bà Đặng Thị Kim Liên bày tỏ mong muốn chuyến thăm của đoàn công tác sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là trao đổi thêm kinh nghiệm công tác, góp phần củng cố quan hệ giữa tổ chức Mặt trận của hai nước.

Ngài Nha Nhem Valy cho biết, thời gian qua, Mặt trận hai nước đã có nhiều hợp tác cụ thể, đặc biệt là thường xuyên trao đổi nhiều đoàn Mặt trận cấp Trung ương và địa phương, nhất là các địa phương giáp biên giới, góp phần chia sẻ thông tin, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng đường biên giới hòa bình và hữu nghị.

Ngài Nha Nhem Valy bày tỏ tin tưởng thời gian tới Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ có nhiều hợp tác cụ thể, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương của Campuchia nói riêng ngày càng bền chặt.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.