Hiệu quả mô hình tổ công nhân tự quản

Sáng 5-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Nhà trọ công nhân thân thiện, an toàn, sạch đẹp và tổ công nhân tự quản (TCNTQ) khu nhà trọ hoạt động hiệu quả”.

Hiện nay, toàn thành phố có 50 TCNTQ được thành lập với 5.300 công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu vực có đông CNLĐ tập trung gồm: quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Trong năm 2017, LĐLĐ thành phố đã xây dựng bộ tiêu chí cụ thể và phát động phong trào “Xây dựng TCNTQ khu nhà trọ văn hóa, thân thiện, an toàn”, “Nhà trọ công nhân thân thiện, sạch đẹp, an toàn” trong CNLĐ.  Trong năm, LĐLĐ thành phố tổ chức gần 40 buổi tuyên truyền pháp luật lao động, tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông cho hơn 4.000 lượt CNLĐ ở các TCNTQ. Để chăm lo đời sống CNLĐ, LĐLĐ thành phố chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện phối hợp với UBND các quận, huyện tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ cam kết không tăng giá nhà, tiền điện, nước; hỗ trợ giá điện, nước sinh hoạt cho CNLĐ thu nhập thấp.

Năm 2018, LĐLĐ thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình hoạt động nhà trọ công nhân thân thiện, an toàn, sạch đẹp và TCNTQ. Cùng với đó, tích cực triển khai và hoàn thiện mô hình “Khu nhà trọ công nhân không có ma túy, tệ nạn xã hội”, “Nhà trọ xanh, sạch, đẹp”, “Nhà trọ văn minh, nghĩa tình”.

Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.
.