Phối hợp hoạt động các ban liên lạc truyền thống

Theo thông tin tại hội nghị tổng kết hoạt động ban liên lạc (BLL) truyền thống các đơn vị quân đội năm 2017 và triển khai công tác năm 2018, do Hội Cựu chiến binh (CCB) và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức vào sáng 9-1, năm qua, Hội CCB thành phố đã thành lập mới 2 BLL truyền thống (Trường Quân chính Mặt trận 4 và Đại đội 2 Khu 2 Hòa Vang), nâng tổng số lên 120 BLL. Các BLL kỷ niệm năm chẵn (5 năm, 10 năm, 15 năm…) đều được UBND thành phố hỗ trợ 80.000 đồng/hội viên; đồng thời các BLL vận động hơn 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động và gặp mặt truyền thống. Hội CCB và Bộ CHQS thành phố đã phối hợp thẩm định và ra quyết định chi trả chế độ một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 733 hồ sơ với gần 2,4 tỷ đồng; tìm kiếm, cất bốc, quy tập 48 hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ…

Năm 2018, Hội CCB và Bộ CHQS thành phố tăng cường tuyên truyền vận động CCB và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, tìm hài cốt đồng đội. Hội viên các BLL gương mẫu thực hiện chính sách hậu phương quân đội; phấn đấu 100% hội viên các BLL đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.