Quận Thanh Khê đề nghị lấn biển để xử lý ô nhiễm môi trường

.

Tại hội nghị tổng kết công tác tài nguyên, môi trường và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng quận môi trường năm 2018 ngày 31-1, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, lượng rác theo lũ tấp vào bờ biển Thanh Khê hằng năm rất lớn, tốn nhiều nguồn lực để thu gom, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của quận. Quận đã báo cáo và đề xuất thành phố có chủ trương lấn biển để giải quyết vấn đề môi trường kết hợp phát triển kinh tế.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, Thanh Khê là quận đầu tiên của thành phố xây dựng và triển khai đề án xây dựng quận môi trường (năm 2010) với mục tiêu đạt các tiêu chí quận môi trường vào năm 2020. Đến hết năm 2017, có 7/10 phường đạt chuẩn “Phường thân thiện môi trường”, chỉ còn 3 phường là An Khê, Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây chưa đạt chuẩn vì còn gặp trở ngại bởi các dự án thoát nước, xử lý nước thải đang triển khai, thu gom rác thải… Năm 2018, quận yêu cầu cả 10 phường trên địa bàn quận phải đăng ký và thực hiện đạt chuẩn “Phường thân thiện môi trường”.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.