Thực hiện "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018" bằng chương trình cụ thể

.

Sáng 23-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đến thăm Ban Quản lý (BQL) Khu Công nghệ cao, BQL các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và một số doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ tư, trái sang) tặng quà Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: S.Trung
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (thứ tư, trái sang) tặng quà Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: S.Trung

Thăm BQL Khu Công nghệ cao, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa biểu dương nỗ lực công tác của BQL trong năm 2017, đồng thời chia vui với đơn vị về thông tin thu hút đầu tư rất khả quan trong đầu năm mới 2018 vào Khu Công nghệ cao. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định, lãnh đạo thành phố coi trọng thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao vì đây là mục tiêu hàng đầu để phát triển thành phố bền vững trong những năm đến. Năm 2018, BQL Khu Công nghệ cao thành phố cần nỗ lực nhiều hơn trong tham mưu cho thành phố về hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, quảng bá, thu hút đầu tư; có chương trình cụ thể hóa chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”; đồng thời chủ động đề xuất thực hiện ngay những việc trong phạm vi thẩm quyền giải quyết của thành phố. Báo cáo của lãnh đạo BQL Khu Công nghệ cao cho biết, trong tháng 1-2018 đã thu hút các dự án đầu tư với tổng vốn 62 triệu USD, trong tổng chỉ tiêu phấn đấu cả năm 2018 là 100 triệu USD. Hiện nay bình quân mỗi ngày có ít nhất 1 nhà đầu tư đến làm việc với BQL để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Tại BQL các Khu Công nghiệp và Chế xuất, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu BQL cần thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Trong đó, phải chủ động rà soát, thống kê, báo cáo những bất cập trong quy hoạch các Khu Công nghiệp và Chế xuất; những bất cập về cơ chế, chính sách, đánh giá các nguồn lực cho thu hút đầu tư phục vụ “Tọa đàm mùa xuân” của thành phố trong tháng 3 tới. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu BQL các Khu Công nghiệp và Chế xuất cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước khác phải đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết nhu cầu chính đáng, chia sẻ, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển chứ không đơn thuần làm việc với tác phong hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên phải) tặng quà đầu năm cho cán bộ, nhân viên Công ty TNHH TCIE Việt Nam. Ảnh: Trâm Anh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên phải) tặng quà đầu năm cho cán bộ, nhân viên Công ty TNHH TCIE Việt Nam. Ảnh: Trâm Anh

Thăm và làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu cán bộ, công chức của ban phải nỗ lực trong công tác tham mưu, phát huy những thành quả đạt được từ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 trên lĩnh vực thu hút đầu tư, đặc biệt là phát huy kết quả đạt được từ “Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017” bằng chương trình cụ thể, hiệu quả. Ban phải làm thật tốt vai trò cầu nối chuyển tải những cơ chế, chính sách đến nhà đầu tư; đồng thời tiếp nhận, tham mưu lãnh đạo thành phố xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư không chỉ đong đếm số lượng nhà đầu tư mà phải nắm rõ chất lượng, uy tín của từng nhà đầu tư, cũng như tham mưu lãnh đạo thành phố về nguồn lực, cơ chế chính sách để giới thiệu với nhà đầu tư.

Đến thăm Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao nỗ lực công ty về đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm uy tín và là đơn vị đóng góp thuế cao nhất cho ngân sách thành phố. Lãnh đạo công ty cho biết, năm 2018 sẽ lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất nâng công suất sản xuất các sản phẩm bia: Heineken, Tiger, Larue. Dự kiến tháng 8-2018, dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động sẽ đóng góp thêm cho ngân sách thành phố khoảng 1.000 tỷ đồng/năm. Năm 2017, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam nộp thuế cho thành phố gần 2.400 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Bao bì nước giải khát CROWN Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và vui mừng khi biết công ty có kế hoạch đầu tư thêm 40 triệu USD để nâng sản lượng sản xuất lên quy mô lớn hơn. “Lãnh đạo thành phố sẵn sàng chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng bền vững”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định. (S.TRUNG)

* Sáng 23-2, đến thăm, động viên hoạt động ra quân sản xuất đầu năm của Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí bày tỏ vui mừng trước những kết quả ấn tượng của Sun Group trong hoạt động sản xuất-kinh doanh; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, trong đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm và góp phần ổn định đời sống người dân một số địa phương. Những công trình do Sun Group kiến tạo và đầu tư tại Đà Nẵng khá hiệu quả, góp phần phát triển ngành du lịch thành phố, trở thành những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí mong muốn Sun Group tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; đồng thời khẳng định thành phố sẽ kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh, đồng hành với doanh nghiệp cho những bước tiến cao hơn nữa trong thời gian đến.
Lãnh đạo Sun Group cho biết, năm 2017, khu du lịch Bà Nà Hills đã đón 2,7 triệu lượt khách, tăng 100 lần so với năm 2006, riêng dịp Tết Mậu Tuất 2018, đón gần 70.000 lượt khách; Công viên Châu Á - Asia Park đón hơn 44.000 lượt khách đến tham quan dịp Tết.

Đến thăm và chúc Tết Công ty TNHH TCIE Việt Nam (Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận những đóng góp nổi bật của TCIE Việt Nam trong phát triển thị trường ô-tô tại Việt Nam; khẳng định sự phát triển của thành phố có sự đóng góp tích cực của TCIE Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng thị trường sản xuất, kinh doanh. Được biết, sản phẩm chính của Công ty TCIE Việt Nam là lắp ráp ô-tô mang nhãn hiệu Nissan xuất xứ từ Nhật Bản; doanh thu tiêu thụ của công ty năm 2017 đạt 1.700 tỷ đồng. (TRÂM ANH)

* Sáng cùng ngày, đến thăm, động viên cán bộ lãnh đạo và công nhân Tổng Công ty (TCT) CP Dệt-may Hòa Thọ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của TCT trong năm 2017 và đầu năm 2018. Năm 2017, TCT thực hiện 6 dự án đầu tư chiều sâu, phát triển hàm lượng công nghệ, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất với tổng giá trị giá trị 245 tỷ đồng; đạt doanh thu hơn 3.870 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 201 triệu USD, bằng 14% giá trị kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Điểm nổi bật là dù quy mô lên đến hơn 11.000 công nhân, nhưng TCT luôn giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người lao động.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung mong muốn TCT CP Dệt may Hòa Thọ tiếp tục phát triển lớn mạnh, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tiếp tục xứng đáng là “Doanh nghiệp vì người lao động”; hướng đến năm 2020, sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu về dệt may của khu vực và cả nước; hình thành trung tâm thời trang lớn tại Đà Nẵng, góp phần tích cực vào phát triển thành phố. (LAM PHƯƠNG)

* Sáng 23-2, thăm Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng, Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng nhân dịp đầu năm mới Mậu Tuất 2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của hai đơn vị trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cũng như việc tổ chức bảo đảm vận chuyển hành khách trong thời gian qua, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thành phố sẽ hết sức hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển tích cực, đóng góp vào sự phát triển của thành phố. (THÀNH LÂN)

* Cùng ngày, đến thăm, động viên tình hình sản xuất-kinh doanh đầu năm của Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên ghi nhận và đánh giá cao kết quả toàn diện của doanh nghiệp trong năm 2017. Sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng đạt mốc 8,028 triệu tấn, trong đó sản lượng container đạt gần 350.000 TEUS, tăng 9,7% so với năm 2016. Số lượng tàu du lịch quốc tế cập cảng Tiên Sa ngày càng tăng, góp phần tăng trưởng ngành du lịch thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo doanh nghiệp về những ý tưởng xây dựng chính quyền cảng và giao thông trên tuyến đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn…, cho biết thành phố sẽ từng bước giải quyết và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Đến thăm các dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (Naman Retreat), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đánh giá cao quy mô đầu tư và tiến độ triển khai các công trình, góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng có chất lượng cao trên địa bàn thành phố. Hiện tại, hệ thống các khách sạn đã hoạt động bao gồm: khu nghỉ dưỡng cao cấp Naman Retreat (năm 2015), chuỗi khách sạn Boutique - Cocobay (các khách sạn Muze, Bisou, Latido) và các nhà hàng: Holy Pig, Nhậu Zô, Chợ Xưa, Tanuki, Mei Li Dimsum, Vanessa Beach Club… thu hút rất đông du khách đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng trước và trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên gửi lời chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 và mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hoạt động đạt những kết quả ấn tượng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng trong năm 2018 và những năm đến. (V.D)

;
.
.
.
.
.
.