Phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng Đà Nẵng, Quảng Nam phát triển

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, sáng 28-3, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Đặc Khu ủy viên Đặc Khu ủy Quảng Đà, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự, về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Q.KHẢI
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong năm qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa vui mừng chia sẻ, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn kề vai, sát cánh để cùng nhau xây dựng và phát triển quê hương giàu mạnh.

“Cả hai địa phương đã phối hợp, xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hoạt động, liên kết và hợp tác; nhất là trong việc rà soát chặt chẽ, quản lý quy hoạch ở vùng giáp ranh giữa Đà Nẵng với Quảng Nam; các hoạt động hợp tác về quảng bá du lịch, y tế, giáo dục… ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, cả hai địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện, đem lại thành công trong Tuần lễ Cấp cao APEC nói riêng và Năm APEC 2017 nói chung”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng. Ảnh: Q.KHẢI
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng. 

Về phía tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nêu lên những vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung giải quyết để đẩy mạnh sự phát triển.

Đó là cải thiện môi trường, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đầu tư cho các dự án lớn nhằm kết nối giao thông với Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực; chăm lo, thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với các giải pháp căn cơ nhằm tạo thế và lực để đưa vùng tây của tỉnh phát triển, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên lâm khoáng sản…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã dành những tình cảm gắn bó sâu sắc, trách nhiệm; luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực cho tỉnh Quảng Nam trong quá trình phát triển...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Thận, nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà cho rằng, lãnh đạo hai địa phương cần hết sức chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có tài, có đức, đặc biệt là giữ vững nội bộ trong sạch, vững mạnh.

“Bài học về việc chống “giặc nội xâm” của Bác Hồ đến lúc này vẫn mang tính thời sự. Do đó, lãnh đạo hai địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường các biện pháp chống nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, nguyên Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà Trần Thận gởi gắm.

Nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà Trần Thận (ngoài cùng, bên trái) phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Q.KHẢI
Nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà Trần Thận phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Ông Huỳnh Đắc Hương, nguyên Tỉnh ủy viên lâm thời Quảng Nam - Đà Nẵng cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của hai địa phương, thể hiện sự quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, xóa đói giảm nghèo...

“Dù nhiều khó khăn, xáo trộn trong công tác cán bộ nhưng có thể nói rằng lãnh đạo hai địa phương đã từng bước vượt qua khó khăn, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa hai địa phương gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ trên các mặt kinh tế-xã hội.

Mong rằng thời gian tới, Đảng bộ Đà Nẵng và Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng truyền thống “đi đầu” trong xây dựng và phát triển đất nước”, ông Huỳnh Đắc Hương chia sẻ.

Các cán bộ lão thành cách mạng tin tưởng, kỳ vọng với sự tận tâm, trách nhiệm của lãnh đạo hai địa phương, Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo hai địa phương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh lãnh đạo đương nhiệm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam rất tự hào về một thế hệ lãnh đạo đàn anh đã làm nên lịch sử vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đồng thời khẳng định, những thế hệ lãnh đạo đương nhiệm sẽ tích cực lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ lão thành liên quan đến các vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa gởi lời chúc các cán bộ lão thành cách mạng của Đặc khu ủy Quảng Đà và Tỉnh ủy Quảng Nam sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của 2 địa phương trong thời gian tới.

“Nhân buổi gặp mặt này, lãnh đạo hai địa phương mong muốn các thế hệ cán bộ đi trước tiếp tục quan tâm góp ý, dặn dò, chỉ bảo thêm để giúp thế hệ cán bộ kế cận hai địa phương làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của quê hương, chung tay đưa Quảng Nam và Đà Nẵng cùng phát triển”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Tin và ảnh: QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.