PHONG TRÀO THI ĐUA CỤM 5 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Động lực để phát triển đất nước

.

Với những cách làm riêng, phù hợp với thực tiễn tình hình mỗi địa phương, phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng trong năm 2017 đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương mình, góp phần quan trọng xây dựng đất nước phát triển.

Đà Nẵng chú trọng chất lượng thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020”. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2007-2017.
Đà Nẵng chú trọng chất lượng thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020”. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bên trái) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2007-2017.

Đóng góp 48% thu ngân sách cả nước

Trong năm 2017, 5 thành phố triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh. Tiêu biểu là các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Năm trật tự văn minh đô thị” của Hà Nội. Phong trào “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Giữ gìn trật tự an toàn giao thông” của Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình “Thành phố 4 an” của Đà Nẵng. Phong trào “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” của Hải Phòng. Phong trào “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” của Cần Thơ…

Cả 5 thành phố triển khai đồng bộ phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được 5 thành phố triển khai sáng tạo, hiệu quả. Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội 5 thành phố đạt được kết quả rất tích cực. Thu ngân sách  của 5 thành phố đạt 621.048 tỷ đồng, bằng 47,77% thu ngân sách của cả nước, trong đó chiếm tỷ lệ lớn là Thành phố Hồ Chí Minh có tổng thu ngân sách đạt 348.190 tỷ đồng, thành phố Hà Nội có tổng thu ngân sách đạt 210.289 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư cũng được các thành phố quan tâm, đứng đầu về số lượng doanh nghiệp mới thành lập là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm 53,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quản lý đô thị được chú trọng, hạ tầng đô thị được bảo đảm thông thoáng hơn. Đặc biệt, trong năm 2017 các thành phố đã đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển du lịch; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính.

Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng

Năm 2017, công tác thi đua-khen thưởng của 5 thành phố tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Các thành phố đã tập trung đổi mới phương thức tổ chức, phát động thi đua; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về thi đua-khen thưởng. Thành phố Hà Nội đã lựa chọn một số khâu đột phá như: Đổi mới phương thức hoạt động của khối, cụm thi đua; nâng cao chất lượng cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; xây dựng các mô hình giải pháp và phát động phong trào thi đua nhằm giải quyết khâu yếu, việc khó; công tác xét khen thưởng được tiến hành công khai, chính xác, dân chủ và công bằng; khắc phục được tính hình thức, bình quân; mở rộng đối tượng khen thưởng đến các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực công tác.

Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới phương thức hoạt động của cụm, khối thi đua từ thành phố đến cơ sở; đẩy mạnh kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề; đồng thời loại bỏ những giải thưởng tôn vinh không đúng quy định. Thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch khảo sát, bồi dưỡng, giúp đỡ các tập thể, cá nhân để xây dựng đơn vị, cá nhân phấn đấu giành danh hiệu vinh dự Nhà nước Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, thiết thực, có hiệu quả, chống hình thức…

Năm 2007, Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng cấp thành phố 7.970 tập thể, 6.704 cá nhân, người lao động trực tiếp (người không giữ chức vụ) đạt tỷ lệ 67%. Thành phố Hà Nội xét tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 10 cá nhân; danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô cho 3 cá nhân người nước ngoài; danh hiệu “Vì sự nghiệp Xây dựng Thủ đô” cho 44 cá nhân có nhiều đóng góp cho Thủ đô và tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt tiêu biểu cấp thành phố cho 850 cá nhân. Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho 847 tập thể, 1.598 cá nhân; 264 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 143 Cờ thi đua cho các đơn vị; 39 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Thành phố Cần Thơ chỉ đạo khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt trên 60% đối với hình thức khen cấp thành phố và đạt trên 20% đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước”. Thành phố Đà Nẵng tặng cờ thi đua cho 113 tập thể; tặng Cờ ghi nhận thành tích cho 21 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 25 cá nhân. Khen thưởng công nhân, người lao động, chiến sĩ, học sinh, nhân dân chiếm tỷ lệ 77,6%.

Bài và ảnh: ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.
.