Quảng Nam-Đà Nẵng: Phối hợp quy hoạch, khai thác sông Cổ Cò, xúc tiến dự án Làng Đại học Đà Nẵng

.

● Gặp mặt nguyên cán bộ Đặc khu ủy Quảng Đà

Chiều 28-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm (2016, 2017) thực hiện Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN về hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; đồng thời trao đổi một số nội dung hợp tác trong thời gian đến.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy  Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.       						       Ảnh: S.TRUNG
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: S.TRUNG

Trên cơ sở thảo luận, hai bên thống nhất lập Ban điều phối do Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch.

Theo đó, Ban tham mưu cho tập thể Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy hai địa phương thuê tổ chức tư vấn tầm cỡ để lập quy hoạch phát triển không gian đô thị bên sông Cổ Cò khớp nối với quy hoạch chung của hai địa phương; đẩy nhanh tiến độ nạo vét, khơi thông.

Các cơ quan tham mưu phải báo cáo nội dung này với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy hai địa phương trong năm 2018. Hai bên thống nhất quan điểm, nội dung làm việc với các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội để xúc tiến dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Nhằm tăng cường kết nối giao thông Quảng Nam - Đà Nẵng ở khu vực phía tây, hai bên thống nhất chọn quốc lộ 14G (từ Túy Loan đi thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) để đề xuất Trung ương hỗ trợ nâng cấp mở rộng tuyến đường này.

Hai bên thống nhất Đà Nẵng mở các tuyến xe buýt BRT nối sân bay Đà Nẵng với Hội An, duy trì các tuyến xe buýt khác kết nối giữa hai địa phương. Hai bên cam kết tích cực đẩy mạnh hợp tác, liên kết, kết nối cung cầu các sản phẩm hỗ trợ công nghiệp; đào tạo, chuyển giao công nghệ; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; tiếp tục hợp tác quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch chung, quản lý tài nguyên - môi trường; tiếp tục hợp tác về văn hóa, giáo dục.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm.  									Ảnh: S.TRUNG
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: S.TRUNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định: Năm 2018, Đà Nẵng sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị; qua đó, tiếp tục đề xuất cơ chế mới cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Trong đó, kết nối giao thông với các địa phương lân cận là nội dung quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Đồng thời, Đà Nẵng luôn xem sự phát triển của tỉnh Quảng Nam cũng là sự phát triển của mình.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp tốt với Đà Nẵng trong công tác quản lý nguồn nước các con sông chảy qua Quảng Nam và về hạ lưu ở Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cho biết, tỉnh đang nghiên cứu quy hoạch phát triển không gian đô thị hai bên sông Vĩnh Điện và đề nghị Đà Nẵng cùng hợp tác, xem đây như trục kết nối giữa thị xã Điện Bàn và Đà Nẵng.

Quảng Nam mong muốn Đà Nẵng tiếp tục có bước phát triển đột phá, thể hiện vai trò đầu tàu có sức lan tỏa lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong năm 2016, 2017 đạt những kết quả tích cực, nổi bật là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được phối hợp triển khai chặt chẽ, cơ bản khớp nối không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhất là khu vực giáp ranh.

Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giữa hai địa phương được quan tâm chỉ đạo; làm tốt công tác phối hợp thống nhất phương án, chủ trương đầu tư hạ tầng giao thông liên tỉnh; phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai.

Công tác an sinh xã hội, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Đà Nẵng đã hỗ trợ Quảng Nam 40,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.