Tạo nguồn thu, nâng cao đời sống bộ đội

.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, mang lại nguồn thu thiết thực để cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội là nhiệm vụ quan trọng của ngành hậu cần lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Điển hình trong những năm qua là mô hình tăng gia sản xuất tập trung vườn - ao - chuồng - rừng đạt hiệu quả cao tại khu sản xuất Đồng Nghệ.

Nuôi cá diêu hồng, cá lóc tại khu sản xuất Đồng Nghệ.
Nuôi cá diêu hồng, cá lóc tại khu sản xuất Đồng Nghệ.

Nhiều năm qua, tại khu sản xuất tập trung Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất Phòng Hậu cần đã trồng, chăm sóc và bảo vệ gần 400ha rừng chủ yếu là keo lá tràm. Điều kiện thuận lợi là đất đồi núi phù hợp thổ nhưỡng nên cây keo lá tràm phát triển rất nhanh. Với mật độ từ 2.000 - 2.200 cây/ha, màu xanh ngút ngàn của rừng cây bao phủ nhiều quả đồi của khu vực Đồng Xanh, Đồng Nghệ, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ lá phổi thiên nhiên cho thành phố. Từ 400ha rừng này, cứ 5 năm thu hoạch một lần, bình quân mỗi năm LLVT thành phố thu về trên 2 tỷ đồng. Đại úy chuyên nghiệp Hồ Ngọc Hải, Đội trưởng Đội sản xuất cho biết: “Bên cạnh trồng rừng, việc trồng cây ăn quả cũng được triển khai tích cực. Trên diện tích 7.500m2, nhiều năm liền chúng tôi cải tạo đất đồi khô cằn để trồng các giống cây phù hợp như: ổi, chanh, bưởi, xoài, đặc biệt là 1.400 gốc mít Thái Lan thu hoạch có hiệu quả”.

Nếu như đất đai ở đây thuận lợi cho việc trồng rừng thì ngược lại, do nằm ở vùng đồi núi, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt lại ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi. Những năm trước đây, việc chăn nuôi bò, dê, cá rô phi đơn tính được thực hiện nhưng hiệu quả mang lại không cao. Thiếu tá Tưởng Minh Tuyến, Trưởng ban Quân nhu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết: “Chỉ với 12 cán bộ, chiến sĩ nhưng Đội sản xuất luôn nêu cao tính chủ động, tích cực tìm tòi, suy nghĩ, phát huy sáng kiến để nâng cao chất lượng các mô hình nuôi trồng, tìm hướng đi mới, tạo nguồn thu ổn định lâu dài”. Điển hình trong việc tìm giống mới là loại heo siêu nạc Siêu-pi lần đầu tiên được đưa vào nuôi mỗi năm 2 lứa khoảng 1.000 con heo thịt, thu về hằng năm 200 triệu đồng. Bộ CHQS đã đầu tư kinh phí cho đội xây dựng, sửa chữa 2 dãy chuồng trại chăn nuôi heo trên diện tích 630m2. Cán bộ chiến sĩ đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như làm tốt việc vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra thú y và giữ nhiệt độ chuồng nuôi bảo đảm, liên kết với đối tác cung cấp nguồn thức ăn cho heo theo từng tháng tuổi. Cùng với việc nuôi heo siêu nạc, heo mọi, Đội sản xuất đã triển khai một số mô hình nuôi cá diêu hồng, cá lóc lồng kết hợp nuôi cá trê lai trên diện tích 6.000m2 mặt nước. Nuôi thử nghiệm các loại ngan, ngỗng, đồng thời tìm tòi, học hỏi việc cho ngan, ngỗng đẻ trứng sau đó ấp trứng để chủ động cung cấp con giống, tạo nguồn thực phẩm ổn định, lâu dài.

Việc xây dựng, đẩy mạnh mô hình tăng gia sản xuất kết hợp vườn - ao - chuồng - rừng tại khu sản xuất tập trung của LLVT thành phố đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao, lợi ích lâu dài, tạo nguồn thu thiết thực. Từ nguồn thu này góp phần đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội, tu sửa, xây mới doanh trại, các công trình phục vụ đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, thể dục thể thao mỗi năm hàng tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian đến, ngành hậu cần tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô tại khu sản xuất Đồng Nghệ, nhân mô hình này ra các đơn vị đóng quân ở ngoại ô có đất đai và điều kiện phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố.

Bài và ảnh: H.H

;
.
.
.
.
.
.