Phía sau những dự án, nhà, đất liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ

Thâu tóm nhà, đất công

.

Không chỉ thu lợi hàng trăm tỷ đồng tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, ông Phan Văn Anh Vũ còn thâu tóm hàng chục nhà, đất công tại những tuyến đường đắt giá của thành phố. Dưới đây là một số nhà, đất công liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Các bất động sản có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ.
Các bất động sản có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ.

Nhà, đất 20 Bạch Đằng: Ngày 1-9-2008, UBND thành phố phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại 20 Bạch Đằng là 27.991.202.000 đồng. Ngày 21-5-2009, UBND thành phố điều chỉnh giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng với giá trị là 22.800.808.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công ty CP Cung ứng tàu biển nộp đủ số tiền nói trên vào ngân sách Nhà nước, đồng thời có Tờ trình số 52/TT-CT xin đổi tên người nhận chuyển quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng cho ông Nguyễn Quang Thành với lý do công ty liên danh hợp tác với ông Thành để đầu tư và toàn bộ số tiền này là do ông Thành nộp.

Ngày 23-7-2009, Công ty Quản lý nhà có tờ trình về đề nghị đổi tên người nhận quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng; ngày 4-8-2009, UBND thành phố đồng ý chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng từ Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng sang cho ông Nguyễn Quang Thành, trú tại 104 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Ngày 26-8-2011, ông Phan Văn Anh Vũ nhận chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ và đã điều chỉnh biến động. Ngày 23-5-2017, bà Phan Anh Hạnh Trinh nhận chuyển nhượng toàn bộ QSDĐ và đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải Châu đăng ký biến động;  đến ngày 19-6-2017, bà Phan Anh Hạnh Trinh cấp đổi lại giấy chứng nhận.

Nhà, đất tại 158 Bạch Đằng: Ngày 16-1-2006, UBND thành phố cho phép chuyển quyền sử dụng đất phần diện tích 95,80 m2 thuộc sở hữu Nhà nước tại số 158 Bạch Đằng cho Công ty Xây dựng 79 với tổng giá trị: 1.207.080.000 đồng. Sau đó, Công ty Xây dựng 79 đã nộp tiền mua nhà vào ngân sách thành phố là: 1.086.372.000 đồng; đã giảm 10% số tiền sử dụng đất.

Năm 2006, UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ số AĐ 407820 cho Công ty CP Xây dựng 79 và chuyển nhượng cho ông Huỳnh Tấn Chung và bà Nguyễn Thị Huyền Thu, được UBND quận Hải Châu cấp lại GCN số AP 615126 ngày 12-7-2009.

Ở một trong những tuyến đường đẹp nhất của thành phố, Phan Văn Anh Vũ còn sở hữu thêm những nhà, đất tại số 100 Bạch Đằng, 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng... có giá trị lớn.

Nhà, đất tại 354 Hùng Vương: Ngày 1-9-2003, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 112/TT-TNMT về việc giải quyết bán nhà và chuyển QSDĐ tại 354 Hùng Vương cho Công ty Thương mại Dịch vụ Đà Nẵng theo diện công sản.

Ngày 29-3-2004, Công ty Quản lý và Khai thác nhà đất có báo cáo số 359/BC-CT về việc Công ty Xây dựng 79 xin mua nhà đất số 354 Hùng Vương, Đà Nẵng thuộc công sản Nhà nước và đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường xét trình UBND thành phố ra quyết định thu hồi nhà, đất 354 Hùng Vương hiện do Công ty Thương mại Dịch vụ Đà Nẵng đang quản lý sử dụng để có cơ sở trình UBND thành phố cho phép bán lại cho Công ty Xây dựng 79.

Ngày 6-9-2004, Công ty Xây dựng 79 nộp tiền cược vào ngân sách với số tiền 554.899.000 đồng. Ngày 12-10-2004, UBND thành phố cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 354 Hùng Vương cho Công ty Xây dựng 79 với tổng giá trị là 2.774.495.000 đồng.

Hiện trạng nhà, đất 354 Hùng Vương hiện nay do Công ty Xây dựng 79 đứng tên (theo GCN do UBND thành phố cấp số 3402083257 ngày 15-11-2004).

Khu nhà, đất tại 89 Hùng Vương: Ngày 3-8-2004, UBND thành phố cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 89 Hùng Vương cho Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng với số tiền 1.237.715.000 đồng. Ngày 15-11-2004, UBND thành phố Đà Nẵng cấp GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 3401012324 cho Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng.

Ngày 1-10-2009, ông Phan Văn Anh Vũ nhận chuyển nhượng toàn bộ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại 89 Hùng Vương và đã đăng ký biến động.

Ngày 11-11-2016, ông Nguyễn Hoàng Ngọc Hào nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 89 Hùng Vương từ ông Phan Văn Anh Vũ và đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hải Châu đăng ký biến động.

Nhà, đất 45 Nguyễn Thái Học: Xét Công văn số 01/TT-CT ngày 10-3-2007 của  Công ty IVC xin mua nhà công sản số 45 Nguyễn Thái Học, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại số 45 Nguyễn Thái Học theo diện công sản cho Công ty IVC. Hệ số  sinh lợi chuyển quyền sử dụng là 1,3.

Ngày 18-7-2007, UBND thành phố có Quyết định số 5637/QĐ-UBND phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 45 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu là: 2.616.271.000 đồng. Sau đó, Công ty IVC đồng ý mua và đã nộp tiền 20% tiền cược: 320.000.000 đồng.

Hiện trạng nhà, đất 45 Nguyễn Thái Học hiện nay do Công ty TNHH I.V.C đứng tên (theo GCN do UBND thành phố cấp số AK 280457 ngày 13-3-2008). 

Nhà, đất 47 Nguyễn Thái Học: Xét tờ trình của Công ty TNHH Minh Hưng Phát, ngày 22-2-2010, UBND thành phố có Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 47 Nguyễn Thái Học cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát, với tổng giá trị là: 4.268.732.000 đồng.

Nếu nộp đủ tiền trong vòng 30 ngày, được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất. Ngày 10-3-2010, Công ty TNHH Minh Hưng Phát đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước là: 3.851.239.000 đồng (đã giảm 10% tiền sử dụng đất). Năm 2010, UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát.

Nhà, đất tại 73 Nguyễn Thái Học: Ngày 28-7-2010, Công ty Quản lý nhà có Báo cáo số 697/BC-CTQLN, đề nghị UBND thành phố có văn bản yêu cầu Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng bàn giao toàn bộ khu nhà 73 Nguyễn Thái Học cho Công ty Quản lý nhà quản lý (Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã có trụ sở làm việc mới).

Ngày 7-3-2011, Công ty Quản lý nhà có Tờ trình số 146/TT - CTQLN cho phép bán nhà 73 Nguyễn Thái Học cho Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc theo giá cao.

Ngày 13-12-2011, UBND thành phố cho phép chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước tại 73 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng cho Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc với giá trị: 4.435.238.000 đồng. Nếu nộp đủ tiền trong thời hạn 30 ngày, được giảm 10% trên tổng số tiền sử dụng đất. Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước với tổng số tiền: 4.027.267.000 đồng (đã giảm 10% tiền sử dụng đất: 407.971.000 đồng).

Ngày 3-1-2013, UBND thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 143629 cho Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc.

Ngoài ra, các nhà, đất 37 Pasteur, nhà 39 Pasteur và một số nhà đất khác được chuyển giao quyền sử dụng cho ông Phan Văn Anh Vũ và sau đó được chuyển nhượng cho các cá nhân khác đứng tên.

Những ngày qua, dư luận thành phố đặc biệt quan tâm thông tin 5 cán bộ, nguyên cán bộ của thành phố bị khởi tố, bắt tạm giam do sai phạm trong công tác quản lý đất đai và nhà công sản liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ. Báo Đà Nẵng ghi nhận những ý kiến của cán bộ, đảng viên trước sự việc này.

+ Ông Ngô Văn Trấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng: Làm rõ những bức xúc, phân vân trong dư luận

Quyết định khởi tố của Bộ Công an đối với nguyên lãnh đạo thành phố có liên quan đến sai phạm của ông Phan Văn Anh Vũ là thông tin đau xót vì những vị cán bộ này đã ảnh hưởng lòng tin của Đảng, của nhân dân.

Trong thời gian qua, dư luận rất bức xúc trước vụ việc ông Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều nhà, đất công sản ở các vị trí đắc địa cùng với hàng loạt sai phạm khác. Việc khởi tố thể hiện thái độ quyết liệt, nghiêm minh của các cấp, ngành; đồng thời phần nào làm rõ những bức xúc, phân vân của dư luận thành phố bấy lâu nay.

Qua đây, có thể thấy công tác cán bộ ở thành phố Đà Nẵng nói riêng, hay bất cứ địa phương nào cũng tiềm ẩn những lỗ hổng, nếu Trung ương hay địa phương không sớm làm rõ và khắc phục, sẽ còn xảy ra những sai phạm nghiêm trọng hơn nữa.

Vụ việc này chính là bài học đắt giá cho những vị lãnh đạo, cán bộ thành phố. Đòi hỏi mỗi người cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao phải biết tự giác tu dưỡng đạo đức, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình.

Cán bộ phải tránh xa cám dỗ về chức quyền và tiền bạc, không vướng vào những lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm, để từ đó hết mình làm tròn nhiệm vụ vì quê hương, địa phương, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, chính quyền và nhân dân đã dành cho mình.

+ Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng: Công cuộc phòng, chống tiêu cực phát huy hiệu quả

Thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng ta. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI cũng họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.

Có thể nói, quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã mang đến sự hứng khởi mới về lòng tin đối với Đảng trong toàn xã hội. Mới đây, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, trong đó có 2 vị nguyên Chủ tịch UBND thành phố.

Điều này thể hiện cuộc chiến chống tham nhũng đang được thực hiện mạnh mẽ với tinh thần không có vùng cấm. Tôi luôn đặt niềm tin mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng và tin rằng cuộc chiến phòng, chống tham nhũng chắc chắn sẽ thành công.

+ Bà Nguyễn Thị Tám, cán bộ hưu trí phường Thạc Gián, quận Thanh Khê: Tiếp thêm niềm tin của nhân dân với Đảng 

Tôi không bất ngờ trước thông tin Bộ Công an khởi tố 5 bị can của Đà Nẵng liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ. Đây là hậu quả được biết trước của việc thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống, buông lỏng quản lý. Cán bộ, nhân dân Đà Nẵng thấy thất vọng vì sự việc xảy ra ở ngay thành phố mình, nơi được bè bạn đánh giá là thành phố đáng sống. Buồn nhưng xử lý cán bộ sai phạm là rất cần thiết. Cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực. Các vụ việc được Bộ Công an khởi tố vừa qua cho thấy, Tổng Bí thư nói là làm. Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ. Chúng tôi nghĩ những cán bộ sai phạm chưa bị lôi ra ánh sáng hết. Đảng phải làm mạnh hơn nữa làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân.

+ Kiến trúc sư Hồ Duy Diệm, nguyên Trưởng ban Quy hoạch thành phố: Chống tham nhũng quyết liệt, không có vùng cấm

Tôi cho rằng, việc khởi tố các bị can liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ là động thái rất kịp thời, có tính nghiêm minh, người dân thành phố rất đồng tình; thể hiện chủ trương chống tham nhũng quyết liệt, không có vùng cấm theo như tinh thần “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh.

Thông qua vụ việc này để thấy rằng, lãnh đạo cấp cao không chỉ phải làm tốt trách nhiệm của mình, mà còn phải sống và tuân thủ pháp luật, phải biết tự tu dưỡng đạo đức, đặt cái chung lên trên lợi ích cá nhân.  Nếu không, dù đã về hưu hay đương chức, bất cứ sai phạm nào cũng sẽ sớm bị pháp luật trừng trị. Đây là bài học nhãn tiền cho những lãnh đạo, cán bộ của cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Tôi mong Trung ương, cũng như thành phố Đà Nẵng làm tốt công tác cán bộ, kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

Toàn hệ thống chính trị phải tỏ rõ thái độ kiên quyết, đi đến cùng trong công tác phòng, chống tham nhũng, để từng bước lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Nhóm phóng viên Thời sự ghi

(còn nữa)

Nhóm PV Báo Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.
.
.