Hành trình đến với huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

.

ĐNO - Tháng 5-2018, Đoàn công tác số 15 gồm 202 thành viên đến từ thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ninh, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Đắc Nông, Đắk Lắk cùng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an TP. Hải Phòng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ xây dựng các công trình tại 11 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/12.

Chuyến thăm thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của các tỉnh, thành phố đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác, sinh sống trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên, công chức... của các đơn vị, địa phương.

Báo Đà Nẵng gửi đến bạn đọc một số hình ảnh về chuyến đi ý nghĩa này.

Đoàn công tác chào các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 4 tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh THANH TÌNH
Đoàn công tác chào các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 4 tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). 
Tàu Trường Sa 571 khởi hành đưa đoàn đi thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Ảnh THANH TÌNH
Tàu Trường Sa 571 khởi hành đưa đoàn đi thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. 
Vận chuyển quà lên các xuồng.
Vận chuyển quà lên các xuồng.
Chở quà về các đảo.
Chở quà về các đảo.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn thăm đảo Song Tử Tây- điểm đảo đầu tiên trong chuyến hành trình. Ảnh THANH TÌNH
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ hai, từ trái) thăm đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến hành trình. 
Các chiến sĩ trồng rau cải thiện bữa ăn hằng ngày.
Các chiến sĩ trồng rau cải thiện bữa ăn hằng ngày.
Phút thư giãn của các chiến sĩ trên đảo.
Phút thư giãn của các chiến sĩ trên đảo.
Tuần tra giữ yên biển trời Tổ quốc.
Tuần tra giữ yên biển trời Tổ quốc.
Thắp hương tượng đài Quang Trung trên đảo Song Tử Tây. Ảnh THANH TÌNH
Đoàn công tác thắp hương tượng đài Quang Trung trên đảo Song Tử Tây. 
Thăm vườn rau xanh mát do các cán bộ, chiến sĩ trồng tại đảo Tiên Nữ. Ảnh THANH TÌNH
Đoàn công tác thăm vườn rau xanh do các cán bộ, chiến sĩ trồng tại đảo Tiên Nữ. 
Đoàn công tác thăm mộ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đảo Trường Sa. Ảnh THANH TÌNH
Đoàn công tác thăm mộ các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trên đảo Trường Sa. 
Thành viên đoàn công tác trò chuyện, vui chơi cùng trẻ em trên đảo. Ảnh THANH TÌNH
Thành viên đoàn công tác trò chuyện cùng trẻ em trên đảo. 
Thăm và gắn biển Công trình Nhà văn hóa đa năng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng hỗ trợ tại đảo Đá Lát. Ảnh THANH TÌNH
Đoàn công tác thăm và gắn biển công trình Nhà văn hóa đa năng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng hỗ trợ tại đảo Đá Lát. 
Các chiến sĩ trên đảo giao lưu văn nghệ cùng thành viên trong đoàn công tác. Ảnh THANH TÌNH
Các chiến sĩ trên đảo giao lưu văn nghệ cùng thành viên trong đoàn công tác. 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đặt chân lên nhà giàn DK1/12 - điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình “Hướng về biển đảo quê hương”. Ảnh THANH TÌNH
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đặt chân lên nhà giàn DK1/12 - điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình “Hướng về biển đảo quê hương”. 
Các cán bộ, chiến sĩ chào đoàn công tác và hứa sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Các cán bộ, chiến sĩ chào đoàn công tác và hứa sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

 THANH TÌNH (thực hiện)

;
.
.
.
.
.
.