Phát triển văn học, nghệ thuật tương xứng với vị thế thành phố

.

Ngày 24-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi  làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, do ông Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương làm trưởng đoàn, đến kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: Q.KHẢI
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.KHẢI

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW trên địa bàn thành phố cho biết, hằng năm, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các địa phương, đơn vị liên quan đã lồng ghép đánh giá, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chương trình hành động số 29-CTr/TU, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và Thông báo kết luận 213-TB/TW ngày 2-1-2009 của Ban Bí thư về Đề án đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn học, nghệ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực; UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch, xây dựng các công trình văn hóa; cụ thể đã ban hành Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 11-5-2017 phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội văn học-Nghệ thuật thành phố phối hợp tổ chức khá tốt các hội nghị, hội thảo, thẩm định tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, giới thiệu nhiều tác phẩm văn học-nghệ thuật đến với công chúng; tham mưu UBND thành phố ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật, khuyến khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, như: tái thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học và nghệ thuật thành phố, nâng cao chất lượng Đoàn ca múa nhạc - Nhà hát Trưng Vương và hoạt động của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Thành phố tiếp tục đầu tư có trọng điểm việc tổ chức các hoạt động văn hóa, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đi đôi với phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, để Nghị quyết số 23-NQ/TW đi vào thực tiễn, trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố cùng các sở, ban, ngành đã tập trung triển khai quán triệt và thực hiện các nội dung của nghị quyết.

Từ đó, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân thành phố về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật được nâng lên và có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật; nghiên cứu, phát triển lý luận văn học, nghệ thuật; củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong phát triển văn học, nghệ thuật của thành phố: văn học, nghệ thuật chưa phản ánh đúng những thành tựu công cuộc xây dựng đổi mới đất nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng; chưa tương xứng với tiềm năng sáng tạo của giới văn nghệ sĩ ở địa phương; việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở chưa tương xứng với phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; đội ngũ sáng tác có nguy cơ thiếu hụt lớp kế thừa.

“Qua buổi làm việc này, thành phố kiến nghị Trung ương cần xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư thỏa đáng cho phát triển văn học, nghệ thuật sao cho tương xứng với công cuộc phát triển đặc thù của địa phương, tránh tình trạng cào bằng.

Đồng thời, tiếp tục có những chỉ đạo thiết thực để địa phương từng bước giải quyết vướng mắc, nắm bắt đời sống, tâm tư, nguyện vọng của giới nghệ sĩ, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nêu rõ. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phan Trọng Thưởng ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, đem lại nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của thành phố trong quá trình phát triển văn học, nghệ thuật.

Ông Phan Trọng Thưởng đề nghị, thành phố cần quán triệt, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa nội dung nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật thành phố trong thời kỳ mới song song với xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố ngang tầm với yêu cầu mới.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.