Sẵn sàng trong thực hiện cứu hộ, cứu nạn

.

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, thì nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện hiệu quả.

Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng luôn sẵn sàng trong công tác cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai.
Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng luôn sẵn sàng trong công tác cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Chính trị viên Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng luôn quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần, trách nhiệm sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống, với quyết tâm cao nhất, kịp thời và hiệu quả nhất; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hiệp đồng chặt chẽ với Hải đội 2-Bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác cứu nạn cứu hộ trên sông, biển.

Với trách nhiệm của người lính biên phòng, trong năm 2017, đơn vị đã kịp thời cứu hộ 1 tàu du lịch thủy nội địa bị hỏng máy trên sông Hàn; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn 1 tàu cá và 3 ngư dân bị nạn trên vịnh Đà Nẵng. Điển hình vào lúc 20 giờ 40 ngày 8-4-2017, đơn vị nhận được thông tin tàu cá QNa 90191 có 4 thuyền viên, bị đâm chìm tại vịnh Đà Nẵng, cách Cảng Tiên Sa khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã điều 2 xuồng và 6 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra khu vực tàu bị chìm để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm dọc bãi biển và thông báo cho các đơn vị liên quan cùng phối hợp. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, 2 xuồng của đơn vị cùng với tàu các QNa 091324 đã tìm cứu được 3 thuyền viên và đưa vào Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, vào tháng 11-2017, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng cùng phối hợp với các đơn vị liên quan đưa thuyền viên tàu Red Dragon (quốc tịch Panama) bị tai nạn vào bờ cứu chữa, bảo đảm an toàn tính mạng. Trong quý 1-2018, các đơn vị đã điều động 5 lượt phương tiện/60 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn 1 tàu cá bị đâm va, 2 tàu du lịch bị hỏng máy trên sông vịnh, cứu nạn 15 trường hợp trên biển; tiếp nhận 29 trường hợp ốm đau, 89 trường hợp bị hỏng máy trên biển. Đặc biệt, trong dịp Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2018) vừa qua, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng cùng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống trên sông.

Theo kế hoạch được phân công, phạm vi bảo vệ là tuyến sông Hàn từ cảng Tiên Sa đến cầu Trần Thị Lý, trong đó khu vực trọng yếu là từ cầu Thuận Phước đến cầu Rồng - nơi diễn ra các hoạt động và bắn pháo hoa. Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai lực lượng tiến hành thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn các tàu cá neo đậu trên sông Hàn di chuyển về nơi quy định.

Bên cạnh đó, phân công lực lượng chốt 2 đầu cầu Thuận Phước và cầu Rồng, bảo vệ an toàn cho du khách, phương tiện tham quan trên sông Hàn; triển khai lực lượng phối hợp với các lực lượng Công an, quân đội bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Như Nguyệt, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước; kiểm soát, ngăn chặn các phương tiện từ hai hướng đi vào khu vực trung tâm, đảm bảo trật tự tàu, thuyền phục vụ du khách trên sông; cảnh giới, cảnh báo, ngăn chặn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Cùng với việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng tổ chức lực lượng cơ động thường trực cứu hộ, cứu nạn đủ biên chế, tổ chức huấn luyện chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng cơ động làm nòng cốt trong xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ và phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ về người, phương tiện, các trang thiết bị an toàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển nhanh chóng di chuyển về khu vực an toàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho nhân dân chấp hành nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

“Thời gian tới, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, tổ chức tốt công tác huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ đội và tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Bài và ảnh: QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.