Sức lan tỏa từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) ở huyện Hòa Vang đã và đang xuất hiện nhiều mô hình hay, thiết thực. Việc quan tâm, nâng cao chất lượng từ cơ sở đã tạo sức lan tỏa cho phong trào đi vào trọng tâm và có chiều sâu, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Lực lượng tuần tra 8394 Công an xã Hòa Bắc tuyên truyền, nhắc nhở người dân trông coi tài sản, nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm. 	 Ảnh: NGỌC PHÚ
Lực lượng tuần tra 8394 Công an xã Hòa Bắc tuyên truyền, nhắc nhở người dân trông coi tài sản, nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Hòa Vang tiếp tục được củng cố và phát triển. Trong đó, nội dung, biện pháp và hình thức xây dựng phong trào đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với việc duy trì nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả thì các ngành, các địa phương còn xây dựng, đưa vào triển khai những mô hình hay, mới thu hút đông đảo người dân trên địa bàn tham gia, tạo sức lan tỏa lớn. Điển hình là các mô hình “Quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” ở Hòa Khương, “5 quản, 3 phòng” ở Hòa Phong, “Xóm đạo bình yên” ở Hòa Sơn, “thôn 3 không” ở Hòa Bắc, “Tiếng mõ an ninh” ở Hòa Phước, “Thôn xóm an toàn” ở Hòa Phú, “Tiếng loa an ninh” của xã Hòa Châu, “Thôn xóm an toàn” của xã Hòa Phú, “Tiếng mõ an ninh” của xã Hòa Phước…

Tại xã Hòa Phong, từ các mô hình như “Tiếng mõ an ninh” cho đến “5 quản, 3 phòng” đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng với quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân, việc xây dựng mô hình “5 quản, 3 phòng” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, ban nhân dân thôn đối với lực lượng Công an, dân quân, dân phòng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, đoàn thể, lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” để quản lý địa bàn. Đến nay, 100% hộ gia đình ở hai thôn là Cẩm Toại Đông và Nam Thành đã ký cam kết thực hiện tốt các nội dung theo quy định theo việc triển khai mô hình “5 quản, 3 phòng”. Đặc biệt, tất cả các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp ở khu dân cư được hòa giải thành công; số vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự đã giảm hơn 70% so với trước đây.

Theo Trưởng Công an xã Hòa Phong Tán Văn Đặng, thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân tại địa phương đã cung cấp hơn 300 nguồn tin, trong đó có 224 nguồn tin có giá trị, giúp các lực lượng Công an điều tra khám phá hơn 200 vụ phạm pháp hình sự. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho mối liên kết chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng chức năng cùng tham gia, tố giác, vây bắt tội phạm, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đem lại bình yên cho vùng nông thôn.

Trong năm 2017, qua công tác tuyên truyền vận động, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Hòa Vang đã cung cấp 505 nguồn tin, tăng 173 nguồn tin so với năm 2016. Trong đó, 330 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan điều tra, khám phá 215 vụ, bắt giữ và xử lý 210 đối tượng. Riêng trong quý 1-2018, các cơ quan chức năng khám phá 9 vụ phạm pháp hình sự, 1 vụ tội phạm ma túy, 17 vụ cờ bạc; bắt giữ và xử lý 39 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang nhìn nhận, hiệu quả thiết thực của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là rất lớn. Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng phong trào, Công an huyện sẽ phối hợp với Mặt trận huyện và các xã có kế hoạch, phương án thiết thực. Bên cạnh khích lệ những đơn vị điển hình, lực lượng Công an sẽ tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội để hỗ trợ phong trào; hỗ trợ các hoạt động gìn giữ an ninh trật tự của các đoàn thể.

Đánh giá hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Đặng Thương cho biết, phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy được vai trò, trách nhiệm của nhân dân. “Phong trào có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Có đến 60-70% số vụ án hình sự được điều tra làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Mặt khác, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân cũng có chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm”, ông Đặng Thương nhấn mạnh.

Q.KHẢI

;
.
.
.
.
.
.