Chi hội trưởng "Dân vận khéo" tiêu biểu

.

Ở phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ), anh Lê Minh Trung, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân số 2, không chỉ là người cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong công tác Hội mà còn là người luôn tâm huyết với công tác dân vận, tích cực vận động, tạo việc làm và hỗ trợ nông dân vươn lên thoát nghèo...

Anh Lê Minh Trung (giữa) trao suất ăn tình thương cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa quận Cẩm Lệ.
Anh Lê Minh Trung (giữa) trao suất ăn tình thương cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa quận Cẩm Lệ.

Xuất thân từ gia đình thuần nông, tham gia tích cực phong trào và mô hình sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, năm 2013, anh Lê Minh Trung được hội viên tin tưởng bầu làm Chi hội trưởng Chi hội nông dân số 2, phường Hòa Thọ Đông.

Anh Trung kể, trước đây đa số nông dân ở khu dân cư số 2 lao động phổ thông, may gia công... với phương thức sản xuất còn nhỏ lẻ, nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất hạn hẹp, sản phẩm làm ra chưa thật sự bảo đảm chất lượng nên chưa đáp ứng yêu cầu thị trường, thu nhập nông dân thấp.

Do đó, trong quá trình công tác, anh luôn trăn trở làm sao để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên, đồng thời giúp nông dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Trong công tác vận động quần chúng, anh Trung rất tích cực hỗ trợ tư vấn bà con các mô hình sản xuất kinh tế phù hợp, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Anh tự tìm tòi trên sách báo, tham gia các lớp học khuyến nông để truyền đạt kinh nghiệm cho mọi người.

Hằng năm, tại Chi hội Nông dân số 2 đều có trên 20 hội viên tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Anh Lê Minh Trung cùng các thành viên chi hội chú trọng công tác tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân.

“Thời gian qua, hội viên chi hội được hỗ trợ vay vốn quay vòng với số tiền là 1 triệu đồng/người để giải quyết kịp thời những khó khăn”, anh Trung nói.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều hộ nông dân không có việc làm ổn định, từ cuối năm 2017, anh Lê Minh Trung tạo điều kiện cho 10 hội viên khó khăn làm việc tại mô hình kinh doanh của gia đình anh.

Với công việc là sơ chế hành tỏi, các hộ viên được tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định từ 200.000 đến 250.000 đồng/ngày công. “Trước đây, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, nên tôi được anh Trung chia sẻ, động viên về tham gia làm việc tại chính mô hình sản xuất, sơ chế nông sản của gia đình anh.

Lúc đầu công việc còn bỡ ngỡ vì chưa quen, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của anh mà tôi đã thành thục, thu nhập ngày càng được nâng cao để ổn định đời sống”, anh Phùng Văn Phong, hội viên Chi hội Nông dân số 2 chia sẻ.

Bên cạnh làm tốt các phong trào vận động và hỗ trợ nông dân, anh Lê Minh Trung còn tích cực vận động hội viên thực hành tiết kiệm, ủng hộ người nghèo. Từ nguồn tiết kiệm này, Chi hội Nông dân số 2 và Hội Nông dân phường Hòa Thọ Đông thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những dịp lễ, Tết.

Đặc biệt, chi hội vận động gần 15 triệu đồng tổ chức nấu hơn 200 suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa quận Cẩm Lệ. Hằng năm, chi hội trao nhiều suất quà, học bổng cho các hội viên khó khăn và con em hội viên vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông Nguyễn Phước Sơn cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở khu dân cư số 2 ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Trong đó, phải kể đến tấm lòng tích cực vận động, hỗ trợ hội viên sản xuất của anh Lê Minh Trung”.

Bài và ảnh: QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.