Dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà: Tự tháo dỡ công trình xây sai phép đến ngày 15-6

.

Chiều 8-6, ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) xác nhận, qua làm việc với UBND quận và phường, lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư) có kế hoạch tự tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép tại dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà đến ngày 15-6-2018.

“Ngày 15-6-2018 là hạn chót. Sau ngày này, nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ, quận và phường sẽ có phương án tháo dỡ”, ông Trần Văn Thành khẳng định.

Chủ tịch UBND thành phố phê bình nghiêm khắc việc chậm trễ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà.
Chủ tịch UBND thành phố phê bình nghiêm khắc việc chậm trễ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà.

Trước đó, trong quá trình thi công dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà, chủ đầu tư dự án đã thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 (làm nhà để xe, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng...) thành 104 căn hộ để bán và đã có nhiều hộ vào sinh sống. Mặc dù chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ công trình vi phạm đến ngày 15-6, nhưng đến chiều 8-6, nhiều hộ dân vẫn đang sinh sống bình thường trong các căn hộ này.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.