Thi tuyển 2 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 15-6, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo thành phố Võ Công Trí và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là thành viên Hội đồng thi tuyển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý Võ Công Trí tặng hoa động viên các các ứng viên thi tuyển thành công
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (bìa phải) tặng hoa động viên các các ứng viên thi tuyển thành công

Tham dự thi tuyển có 4 ứng viên là công chức thuộc Sở KH&ĐT gồm: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lê Thị Kim Phương, Nguyễn Đình Tuấn, Lê Thanh Tùng đã đăng ký và đủ điều kiện dự thi. Trước đó, ứng viên Trần Văn Mẫn có đơn xin không tham gia kỳ thi và đã được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý.

Các ứng viên sẽ trải qua hai vòng thi viết và trình bày đề án. Phần thi viết có nội dung là những kiến thức chung về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, về chuyên ngành, lĩnh vực KH&ĐT; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý và các nội dung có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của Sở KH&ĐT.

Phần thi đề án bao gồm trình bày đề án và trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển. Phần thi này nhằm đánh giá ứng viên về khả năng phát hiện ưu điểm, hạn chế của ngành, lĩnh vực quản lý, phân tích thực trạng và nêu giải pháp, qua đó thể hiện trách nhiệm của phó giám đốc trong việc tham mưu cho Giám đốc Sở KH&ĐT thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực KH&ĐT.

2 ứng viên có tổng số điểm cao nhất, nhì sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định: “Việc thực hiện quy định mới của Trung ương về thi tuyển để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo nhằm mục đích tuyển chọn người thực sự có năng lực trong quản lý, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt để bổ nhiệm vào chức danh Phó Giám đốc Sở KH&ĐT”.

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu Hội đồng thi tuyển, các ban nghiệp vụ phục vụ thi tuyển và các ứng viên phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của kỳ thi, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, công khai. Người trúng tuyển phải là người có tổng số điểm cao nhất và nhì.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho hay, sắp đến, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công thương sẽ tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên.

Trong giai đoạn 2006-2014, thành phố đã có 48 lượt sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo với 433 ứng viên dự thi và có 136 người trúng tuyển được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.
.