Thủ tướng: 'Xem xét điều chỉnh thời hạn cho thuê đất 99 năm'

.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng nhiều người đã hiểu nhầm một cách đáng tiếc về việc cho thuê đất ở đặc khu, "hoàn toàn không có chuyện nhượng địa".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: QH
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: QH

Sáng 7-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí bên hành lang Quốc hội về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Theo ông, trên thế giới nhiều nước đã làm đặc khu và có những nước thành công nhưng cũng có nước không như mong đợi. Vừa qua, khi Chính phủ trình và Quốc hội xem xét dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thì nhân dân, trí thức và kiều bào đã có nhiều góp ý. "Đây là tinh thần yêu nước rất đáng hoan nghênh", Thủ tướng nói.

Từ các góp ý, Chính phủ lắng nghe để những điều cần thiết, hướng tới một đạo luật góp phần cho đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giữ vững độc lập, chủ quyền và đảm bảo phát triển lâu dài.

Về thời hạn cho nhà đầu tư thuê đất 99 năm được quy định trong dự thảo Luật, Thủ tướng nói nội dung này chỉ áp dụng cho trường hợp đặc biệt, ví dụ như xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng cần vốn rất lớn. Tuy nhiên, qua góp ý của nhân dân thì Thủ tướng và Quốc hội theo thẩm quyền sẽ tiếp thu để có điều chỉnh phù hợp với tình hình; cùng các giải pháp khác "đảm bảo quốc gia trường tồn, độc lập, phát triển bền vững"

"Chúng tôi sẽ điều chỉnh vấn đề thời hạn cho thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyên vọng chính đáng mà nhân dân đã phản ánh", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng nhiều người đã hiểu nhầm một cách đáng tiếc về việc cho thuê đất ở đặc khu, việc cho thuê đó được thực hiện theo quy trình và hằng năm UBND trình HĐND giá thuê đất, "chứ không phải là giao vĩnh viễn như là nhượng tô, nhượng địa".

Thủ tướng cũng khẳng định việc đón các nhà đầu tư quốc tế sẽ có cơ cấu phù hợp, quy định tỉ lệ cần thiết chứ không phải chỉ một nước.

“An ninh quốc gia, an ninh kinh tế đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu để mọi người không phải lo rằng là một quốc gia nào đó đầu tư độc quyền trong vấn đề này. Quá trình thực hiện sẽ có thiết kế cụ thể, còn luật chỉ là khung để tạo ra môi trường pháp lý cần thiết”, Thủ tướng nói.

Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã được Quốc hội thảo luận ở hội trường lần cuối vào ngày 23-5, dự kiến biểu quyết thông qua vào 15-6.

Quá trình thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về quy định cho nhà đầu tư thuê đất với thời hạn lên đến 99 năm và một số ưu đãi được cho không cần thiết. "Về địa chính trị, nhất là với khu Vân Đồn (Quảng Ninh), không cẩn thận sẽ là nơi để di dân. Hơn nữa, 99 năm thì các nhà đầu tư công nghệ cao không cần đến, chỉ có các nhà đầu tư bất động sản hoặc đầu cơ thôi", ông Dương Trung Quốc nói.

Giải trình ý kiến đại biểu tại phiên thảo luận ngày 23-5, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị "cho phép giữ nguyên như dự thảo, vì đây là một chính sách vượt trội". Tuy nhiên, ông Dũng chia sẻ đồng tình với các đại biểu là phải quy định rõ ràng điều kiện đặc biệt như thế nào, đâu là điều kiện để được Thủ tướng phê duyệt sao cho thật rõ ràng, thật thận trọng trong quá trình xem xét để một dự án được hưởng quy định 99 năm.

Ông Dũng cũng cho hay, quy định 99 năm đã có nhiều nước áp dụng, như đảo British Virgin Islands, UAE, Malaysia...

Trao đổi với báo chí ngày 4-6, Thủ tướng nói thời hạn cho thuê đất 99 năm không phải là điểm mấu chốt trong dự Luật.

"Chúng tôi muốn Quốc hội xem xét, quyết định một cách thận trọng, công khai và đây là quyền của các đại biểu. Quốc hội quyết định như thế nào Chính phủ cũng trân trọng", Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, với đặc khu, điều quan trọng là tạo cơ chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi chứ những ưu đãi hay đất đai không phải vấn đề quyết định.

Dự thảo Luật quy định, "căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng quyết định".

VnExpress

;
.
.
.
.
.
.