Bão số 3 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh

.

* Không có tàu, thuyền của Đà Nẵng ở vùng nguy hiểm trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đang di chuyển nhanh và sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của bão, từ trưa 18-7, trên đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to trở lại. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông mạnh; gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 18-7 có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m.

Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; khoảng chiều và tối 18-7, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 19-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 104,0 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào.

* Chiều 17-7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, đã có công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đối phó với diễn biễn của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ và ATNĐ gần Biển Đông mạnh lên thành bão số 3 (bão Sơn Tinh).

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi…

Tính đến 15 giờ chiều 17-7, có 77 tàu với 724 lao động của Đà Nẵng đang hoạt động trên các vùng biển, nhưng không có tàu nào ở khu vực vùng biển nguy hiểm. Tuy nhiên, có 2 phương tiện với 23 lao động đang hoạt động ở vùng biển phía đông Hoàng Sa, 10 phương tiện với 134 lao động đang ở phía nam Hoàng Sa, 3 phương tiện với 18 lao động đang ở vùng biển Hải Phòng, 9 phương tiện với 81 lao động đang ở vùng biển tỉnh Quảng Bình… Hiện các phương tiện nói trên đều đã nhận được thông tin về ATNĐ và bão trên biển, đang du chuyển phòng tránh, chưa có thiệt hại gì do ATNĐ và bão gây ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh, trong ngày 18-7, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh, gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ vĩ bắc.

Trong chiều và tối 18-7, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và có dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; gió nam đến tây nam cấp 2-3. Vùng biển Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4-5, độ cao sóng từ 0,5-1,5m. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh; gió bão cấp 8, giật cấp 10, độ cao sóng từ 3-5m, biển động mạnh.

TTXVN - HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.