Nâng cao mức sống cho người có công

.

Thời gian qua, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) vận động nhiều nguồn lực chăm sóc người có công đạt hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, 100% hộ chính sách có mức sống cao hơn mức trung bình nơi cư trú, nhiều năm liền phường dẫn đầu toàn quận về công tác “uống nước nhớ nguồn”.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ chính sách ở phường Hòa Quý.
Trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ chính sách ở phường Hòa Quý.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trần Thị Hát, 88 tuổi, trước đây ở vùng thấp trũng thuộc khu vực Mân Quang (phường Hòa Quý), được chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ di dời về khu tái định cư Bá Tùng và xây dựng ngôi nhà tình nghĩa 2 tầng kiên cố. Trong ngôi nhà mới khang trang, mẹ Hát chia sẻ: “Các cô chú cán bộ phường, chi bộ, tổ dân phố thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, làm cho mẹ cảm thấy ấm lòng, vơi bớt nỗi đau thương và thêm tự hào về sự cống hiến, hy sinh của chồng, con”. Còn ông Nguyễn Bạn (56 tuổi), con liệt sĩ, ở tổ 51 vừa được hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà (từ nguồn của thành phố và quận), đồng thời được địa phương vận động một doanh nghiệp tài trợ xe máy cho con của ông làm phương tiện đi học đại học và hỗ trợ vốn cho vợ ông buôn bán. Mới đây, ông Bạn còn được UBND phường làm hồ sơ hưởng chế độ tuất hằng tháng đối với con liệt sĩ bị khuyết tật đặc biệt nặng (1.417.000 đồng/tháng).

Trên đây là hai trong hàng trăm trường hợp người có công ở phường Hòa Quý được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phối hợp giúp đỡ cả vật chất và tinh thần. Đặc biệt, phường chú trọng hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho hộ chính sách. Từ đầu năm 2018 đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí, toàn phường có 182 hộ chính sách được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, chiếm hơn 50% số lượng xây mới và sửa chữa nhà cho hộ chính sách toàn quận Ngũ Hành Sơn. Đặc biệt, Phòng Viễn thông-Tin học Công an thành phố Đà Nẵng đã ủng hộ 130 triệu đồng xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa tặng hộ chính sách trên địa bàn phường.

Theo Văn phòng UBND phường Hòa Quý, gần 2.000 đối tượng chính sách và thân nhân đối tượng chính sách trên địa bàn phường đều có mức sống cao hơn mức trung bình nơi cư trú, hầu hết hộ chính sách đã có nhà ở kiên cố, chỉ còn 39 trường hợp chưa xây dựng nhà kiên cố do nằm trong các dự án quy hoạch, giải tỏa.

Thời gian qua, lãnh đạo phường Hòa Quý còn tích cực vận động những người con xa quê hỗ trợ 250 triệu đồng/năm để giúp đỡ học sinh con hộ chính sách và học sinh khó khăn. Từ nguồn kinh phí này, 165 học sinh con hộ chính sách, hộ nghèo được giúp đỡ mỗi năm. Các em còn được UBND phường Hòa Quý và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đóng trên địa bàn phường) phối hợp bồi dưỡng kiến thức miễn phí hằng tuần.

Em Nguyễn Chúc Danh Tuyền ở khu dân cư Khái Tây, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tâm sự: “Năm nào em cũng nhận được kinh phí hỗ trợ học tập từ những người con Hòa Quý đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trên cả nước; đồng thời em còn được tham gia các lớp học bồi dưỡng miễn phí tại trường”.

Cùng với đó, các cơ quan, đoàn thể của phường còn vận động kinh phí tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, mua tủ thờ, bếp gas, chăn bông và nhiều vật dụng thiết yếu hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý Ngô Thanh Trà, năm 2017, có 50 hộ chính sách trên địa bàn được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Năm nay, phường tiếp tục vận động, trao tặng 60 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.