Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đà Nẵng

.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), chiều 9-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (bìa phải) đến thăm, tặng quà thương binh Lâm Văn Bá. Ảnh: KHA MIÊN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng (bìa phải) đến thăm, tặng quà thương binh Lâm Văn Bá. Ảnh: KHA MIÊN

Đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bồi, thương binh Lâm Văn Bá (phường Hòa Cường Bắc), thương binh Nguyễn Xuân Cả (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ trân trọng và biết ơn những đóng góp, hy sinh của người có công cách mạng, mong muốn Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bồi và các thương binh luôn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục động viên con cháu noi gương truyền thống gia đình cách mạng, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, người có công với cách mạng luôn được cả hệ thống chính trị, toàn xã hội quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần; Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Cùng với đó, Quốc hội cũng thường xuyên hoàn thiện chính sách pháp luật, trong đó có chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ người có công cách mạng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hơn 10 tỷ đồng thăm, tặng quà người có công cách mạng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018).

Cụ thể, mức cao nhất 1 triệu đồng/người dành cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng (bao gồm thương binh B được xác nhận từ ngày 31-12-1993 trở về trước); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng; gia đình chính sách thường xuyên ốm đau, khó khăn; chồng Bà mẹ VNAH đang hưởng mức trợ cấp tuất từ 2.550.000 đồng trở lên.

Mức 500.000 đồng/người dành cho thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng với mức 2.550.000 đồng trở lên. Mức 400.000 đồng/người đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng mức trợ cấp tuất 1.417.000 đồng; thương binh, thương binh B tỷ lệ thương tật 21% - 80%; bệnh binh hạng 2/3 và 3/3, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Mức 300.000 đồng/người đối với thân nhân chủ yếu, thứ yếu đang giữ Bằng Tổ quốc ghi công (TQGC) và đảm nhiệm thờ cúng Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động hy sinh, từ trần.

Quyết định cũng quy định đối với hộ thân nhân chủ yếu của liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và hộ thân nhân thứ yếu của liệt sĩ đang giữ Bằng TQGC và đảm nhiệm thờ cúng thì căn cứ vào số liệt sĩ đang thờ cúng để tặng mức quà tương ứng: 1 liệt sĩ: 300.000 đồng; 2 liệt sĩ:  500.000 đồng; 3 liệt sĩ: 700.000 đồng.

KHA MIÊN - T.S

;
.
.
.
.
.
.