UBND THÀNH PHỐ TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI

Quy hoạch Quảng trường trung tâm, tinh giản biên chế

.

Xây dựng các bãi đỗ ô-tô

Về kiến nghị xem xét quy hoạch thêm nhiều bãi đỗ ô-tô tại khu vực trung tâm thành phố, vì hiện nay lượng ô-tô quá nhiều nhưng thiếu bãi đỗ, dẫn đến tình trạng đỗ xe tràn lan dưới lòng đường, gây ách tắc giao thông, UBND thành phố cho biết, trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành lựa chọn các vị trí ở khu vực trung tâm cũng như ven biển để quy hoạch, đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng lắp ghép.

Tuy nhiên, do các vị trí đề xuất xây dựng đều liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất, vì vậy đến nay UBND thành phố mới phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí xây dựng 1 bãi đỗ xe công cộng tại khu đất số 255 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu.

Hiện nay, đang triển khai các bước tiếp theo để khởi công trong năm 2018. Ngoài ra, UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng bãi đỗ xe công cộng tại số 166 đường Hải Phòng (Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 29-1-2018); xem xét nghiên cứu vị trí tại số 10 Lý Thường Kiệt và 6 vị trí trên trục đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa (quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) để đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng theo hình thức xã hội hóa.

UBND thành phố chỉ đạo tập trung rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp để thực hiện tinh giản biên chế. Trong ảnh: Cán bộ, công chức phường Bình Hiên (quận Hải Châu) đang làm việc tại bộ phận một cửa điện tử.  	                    Ảnh: D.Minh
UBND thành phố chỉ đạo tập trung rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp để thực hiện tinh giản biên chế. Trong ảnh: Cán bộ, công chức phường Bình Hiên (quận Hải Châu) đang làm việc tại bộ phận một cửa điện tử. Ảnh: D.Minh

Quy hoạch Quảng trường trung tâm

Trước đề xuất của cử tri quận Hải Châu về việc quy hoạch Quảng trường trung tâm thành phố phục vụ diễu hành và đề xuất đổi tên đường Lê Duẩn thành Đống Đa để tạo thành quần thể với tên tuổi của các vị anh hùng, UBND thành phố cho biết, tại Thông báo số 331-TB/TU ngày 31-1-2018, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, tổng thể dự án quy hoạch kiến trúc Quảng trường trung tâm thành phố.

Trong đó, nghiên cứu việc mở rộng ranh giới quy hoạch đối với các dự án tại khu vực; nghiên cứu hình thành trục thương mại, dịch vụ bắt đầu từ dự án khu Thương xá Vĩnh Trung, chợ Cồn, trung tâm thương mại trên khu đất sân vận động Chi Lăng, khu đất Trường Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, dọc đường Hùng Vương kéo dài đến Quảng trường trung tâm, chợ Hàn, đường Trần Phú - Bạch Đằng.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Viện Quy hoạch, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng phối hợp với các đơn vị triển khai ý kiến chỉ đạo trên của lãnh đạo thành phố. Đối với đề xuất của cử tri, Sở Xây dựng đã tiếp thu và nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

Theo UBND thành phố, việc đặt tên đường nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa-xã hội, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống quê hương, đất nước.

Theo quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng nêu rõ: “không được đổi tên đường phố và công trình công cộng có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử văn hóa của dân tộc, địa phương và đã ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ”. Do đó, UBND thành phố không thống nhất với ý kiến của cử tri về đề xuất đổi tên đường.

Giảm biên chế, rà soát bằng cấp của cán bộ, công chức

Về đề nghị tăng cường giám sát chặt chẽ việc cải cách hành chính, cơ cấu nguồn nhân lực, tinh giảm biên chế trong thời gian tới, UBND thành phố cho biết, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 630/UBND-SNV ngày 26-1-2018 về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là những ngày làm việc trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong thời gian đến, UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là trên một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư…

UBND thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn từng cơ quan, đơn vị xây dựng và phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; bảo đảm đến năm 2021 thực hiện tinh giản 10% số chỉ tiêu được giao. Như vậy, về tinh giản biên chế, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế khi có chỉ đạo của Trung ương; chỉ  đạo, hướng dẫn giải pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo quy định.

Trả lời ý kiến cử tri quận Hải Châu về đề nghị rà soát lại bằng cấp của cán bộ, công chức từ phường đến thành phố để tránh tình trạng không trung thực về bằng cấp, lấy lại lòng tin của nhân dân, UBND thành phố cho biết, việc rà soát bằng cấp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện thường xuyên trong quá trình thực hiện công tác quản lý như luân chuyển, điều động, chuyển ngạch, nâng ngạch.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ thường xuyên phối hợp với Công an thành phố rà soát văn bằng, chứng chỉ của các trường hợp tham gia tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian qua, đã phát hiện và hủy bỏ kết quả tuyển dụng của 5 công chức, 1 viên chức và tiếp tục công việc này trong thời gian đến.

D.Minh tổng hợp

;
.
.
.
.
.
.