Tạo hiệu ứng xã hội trong thực hiện "Thành phố 4 an"

.

Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại buổi làm việc với Quận ủy Ngũ Hành Sơn về tình hình thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn quận vào sáng 28-8. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh cho biết, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT), năm 2017, quận chỉ đạo tập trung điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 86,37% và 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 82%.

Quận đã lắp đặt 716 camera giám sát ANTT; tai nạn giao thông năm 2017 giảm trên cả 3 tiêu chí. Về công tác an sinh xã hội, năm 2017, quận giải quyết việc làm cho 3.085/3.000 lao động, giảm 566 hộ nghèo; 6 tháng đầu năm 2018 giải quyết việc làm cho 1.995 lao động. Năm 2017, quận hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 99 hộ gia đình chính sách có nhà ở xuống cấp, với tổng kinh phí trên 4,46 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế: tình trạng lén lút đổ chất thải công nghiệp, xà bần gây ô nhiễm môi trường; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân tham gia giao thông chưa cao; công tác kiểm soát thức ăn đường phố còn gặp khó khăn.

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại tuyến đường ven biển (Võ Nguyên Giáp, Trường Sa); cho thay đổi chủng loại một số camera tại Khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An); hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ kiểm tra thực phẩm. Thành phố sớm quy hoạch khu vực mai táng tại Nghĩa trang Hòa Sơn để chuyển các mồ mả nằm trong dự án quy hoạch trên địa bàn quận về nơi mai táng mới...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của quận Ngũ Hành Sơn trong thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; đặc biệt là trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng chỉ ra những mặt hạn chế: tỷ lệ lắp đặt camera giám sát an ninh còn thấp; công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý các cơ sở lưu trú còn lúng túng; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu dân cư chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt hơn nữa chương trình “Thành phố 4 an”.

Các ngành chức năng của quận phải vào cuộc quyết liệt, thường xuyên hơn nữa nhằm tạo ra hiệu ứng xã hội trong thực hiện chương trình này. Lãnh đạo quận cần tăng cường nắm tình hình cơ sở, nhất là ở các lĩnh vực, các địa bàn mà nhân dân có nhiều ý kiến bức xúc; qua đó, lắng nghe kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời, không để hình thành những “điểm nóng” phức tạp về tình hình ANTT.

Quận phải chủ động giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài trong lĩnh vực giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư; kể cả vấn đề về tội phạm, ANTT ở các khu dân cư trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng của quận phải thường xuyên ra quân đấu  tranh với các loại tội phạm ma túy, cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê…; không để hình thành tội phạm mang tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; chú trọng hơn việc lắp đặt camera giám sát an ninh tại các khu vực dân cư; tiếp tục thực hiện tốt về tuần tra đêm phòng, chống tội phạm, đặc biệt là khu vực tập trung đông dân cư, khách du lịch, cũng như quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương phải vào cuộc tích cực hơn, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý quận cần làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; tăng cường kiểm soát tình hình giao thông ở một số điểm hay xảy ra ùn tắc, tai nạn…; đồng thời, chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra để làm tốt công tác quản lý người nước ngoài cư trú, tạm trú trên địa bàn quận; quản lý chặt bán hàng rong ở các tuyến đường du lịch, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quận.

TRỌNG HÙNG
 

;
.
.
.
.
.
.