Đẩy mạnh quan hệ hợp tác Đà Nẵng - Hàn Quốc

.

* Chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch với thành phố Namyangju

Chiều 11-9, tại buổi tiếp chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu khu trục Roks Moon Mu The Great (Hàn Quốc) do Đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên giới thiệu với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên hy vọng trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, sĩ quan và thủy thủ tàu sẽ dành thời gian tham quan, tìm hiểu danh lam thắng cảnh và con người, văn hóa Đà Nẵng; đồng thời triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác hiệu quả giữa lực lượng hải quân của hai nước, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực, góp phần sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (bên phải) tiếp ông Chi Seong-Gun, Phó Thị trưởng thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Ảnh: Q.KHẢI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (bên phải) tiếp ông Chi Seong-Gun, Phó Thị trưởng thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Ảnh: Q.KHẢI

Đại tá Doh Jin Woo cảm ơn sự đón tiếp của chính quyền và nhân dân Đà Nẵng dành cho các sĩ quan và thủy đoàn của tàu; đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng với các địa phương của Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Tàu khu trục ROKS Moon Mu The Great có 302 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn. Trong thời gian 4 ngày lưu lại Đà Nẵng, đoàn sĩ quan và thủy thủ Hàn Quốc chào xã giao lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham quan, du lịch Đà Nẵng, gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng người Hàn tại đây.

Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great dài 150 m, rộng 17,4 m, mớn nước 9,5 m, trọng tải 4.400 tấn, tốc độ 30 hải lý/giờ (56km/giờ), tầm hoạt động 10.200km. Tàu được trang bị hệ thống radar hàng hải hiện đại, cùng nhiều vũ khí như tên lửa, ngư lôi, pháo hạm... Đây là lần thứ hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm xã giao Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, tiếp ông Chi Seong-Gun, Phó Thị trưởng thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua, đồng thời bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, Đà Nẵng có khoảng 15 doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Hàn Quốc. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hàn Quốc ước đạt 34 triệu USD, tăng 13% so với năm 2016. Bên cạnh đó, giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc có các hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực như: giáo dục, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên mong muốn hai bên tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực và cụ thể, nhất là hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, dịch vụ du lịch…

Giới thiệu về thành phố Namyangju, Phó Thị trưởng Chi Seong-Gun bày tỏ mong muốn Đà Nẵng Namyangju sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch dịch vụ, nhất là du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giao lưu cán bộ, công chức, giao lưu văn hóa… từng bước đưa mối quan hệ hai địa phương ngày càng khăng khít, đi vào chiều sâu.

QUỐC KHẢI - PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.
.