Đồng hành với phụ nữ vùng sâu, vùng xa

.

Hưởng ứng chương trình hành động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng hỗ trợ phụ nữ miền biển huyện Núi Thành sửa nhà.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải Châu phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng hỗ trợ phụ nữ miền biển huyện Núi Thành sửa nhà.

Mới đây, trong chuyến về với phụ nữ 4 xã Tam Quang, Tam Giang, Tam Hải, Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Hội LHPN quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tận tay trao kinh phí giúp phụ nữ vùng quê này sửa chữa nhà; đồng thời trao tặng bò, heo giống giúp các chị cải thiện thu nhập. Đây là 4 xã có điều kiện kinh tế khó khăn tại huyện Núi Thành; đặc biệt, 90% đàn ông nơi đây đều đi biển. Cầm trên tay 20 triệu đồng được trao tặng từ Hội LHPN quận Hải Châu, chị Đinh Thị Thuận (xã Tam Giang) không thể kìm nước mắt: “Cả đời tôi chẳng bao giờ dám mơ có số tiền này, nói chi đến việc sửa nhà. Lúc trước, mỗi lần trời mưa, tôi lại khóc vì thương mẹ già bị bệnh tim, đứa con nhỏ mới học lớp 9 phải sống trong cảnh bên ướt, bên ráo. Nay có được số tiền này, tôi sẽ sửa lại những chỗ dột nát trước khi mùa mưa đến”.

Bà Hồ Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN quận Hải Châu cho biết, trong đợt này, tổng số tiền được trao cho phụ nữ 4 xã miền biển của huyện Núi Thành là hơn 90 triệu đồng. Ngoài ra, trước các trường hợp thương tâm, các chị trong đoàn còn ủng hộ riêng tại chỗ.

Giữa tháng 9-2018, Hội LHPN quận Thanh Khê lại về với xã Bhallê (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh, Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Khê cho biết, Bhallê là một trong những xã nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Đến Bhallê vào mùa này, vừa là năm học mới, vừa nhân dịp Trung thu, các chị phụ nữ quận Thanh Khê mang đến những món quà Trung thu, cặp xách, áo ấm để tặng trẻ em và chăn mùng tặng người già, còn các hộ nghèo được trao tiền mặt, gạo… “Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các cấp Hội Phụ nữ địa phương và lên kế hoạch hỗ trợ những đồ dùng thiết thực nhất”, bà Cảnh chia sẻ.

Trong khi đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của các cấp Hội Phụ nữ Hòa Vang hướng đến việc hỗ trợ “tại chỗ”. Bà Lê Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội và Hội LHPN thành phố, huyện Hòa Vang tập trung giúp phụ nữ miền núi 2 xã Hòa Bắc, Hòa Phú thông qua phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ Cơ tu 3 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc) và Phú Túc (xã Hòa Phú). Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện Hòa Vang xây dựng đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thúc đẩy các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ như Hợp tác xã cung cấp nông sản sạch (nhóm 25 phụ nữ tại xã Hòa Nhơn), Tổ liên kết phụ nữ nuôi chim cút (xã Hòa Phước), Hợp tác xã Gà Nhơn Phát (xã Hòa Nhơn)...

Trong khi đó, Hội LHPN thành phố chọn cách hỗ trợ Hội LHPN xã Hương Lâm và xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 6 mái ấm tình thương, tình nghĩa với mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/nhà; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho gia đình phụ nữ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Chương trình kéo dài từ năm 2018 đến hết năm 2020 với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là công trình thi đua của các cấp Hội Phụ nữ Đà Nẵng năm 2018. Trên hết, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã khó khăn từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần”, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN thành phố nói.

Bài và ảnh: HÀ THU

;
.
.
.
.
.
.