Chú trọng chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên Công đoàn

Ngày 2-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Theo đó, LĐLĐ thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố. LĐLĐ thành phố, LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành khẩn trương xây dựng Chương trình thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được xác định là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, phát triển tổ chức Công đoàn và đoàn viên mới; nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, cán bộ Công đoàn; phát triển đa dạng hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên Công đoàn.

LĐLĐ thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan lập các thủ tục để sớm khởi công công trình thành phố tặng công nhân lao động (CNLĐ) tại Khu công nghiệp Hòa Cầm vào đầu năm 2019; tích cực vận động đầu tư xây dựng các thiết chế phục vụ đoàn viên, CNLĐ tại khu đất C1, diện tích 7.434m² thuộc khu trú bão và neo đậu tàu thuyền Thọ Quang để làm khu vui chơi, thiết chế văn hóa, siêu thị mini; xây dựng trường mầm non cho con CNLĐ tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.
.