Tăng cường xử lý đối tượng lang thang xin ăn biến tướng dịp cuối năm

UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa và xử lý tình trạng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng dịp cuối năm. 

Theo đó, các địa phương tuyên truyền và bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các đối tượng lang thang xin ăn biến tướng, bán hàng rong chèo kéo, bu bám du khách; đặc biệt, phối hợp với các cơ sở tôn giáo, chùa, nơi thờ tự phát hiện và xử lý những trường hợp giả danh thầy tu, nhà sư đi khất thực để xin ăn.

Bên cạnh đó, các địa phương phải hướng dẫn các chùa, nhà hảo tâm có nguyện vọng phát chẩn, tặng quà cho đối tượng xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức ở những địa điểm thuận lợi, tránh tình trạng hoạt động thiện nguyện làm mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị thành phố. UBND thành phố cũng đề nghị Hội Người mù, Hội Người khuyết tật tuyên truyền vận động hội viên không chèo kéo bán hàng rong, bu bám du khách...

T.S

;
.
.
.
.
.
.